| Hotline: 0983.970.780

IEA đề xuất 3 chính sách tăng an ninh năng lượng

Thứ Hai 19/12/2011 , 12:22 (GMT+7)

Theo Giám đốc chấp hành IEA, an ninh năng lượng toàn cầu phải được thúc đẩy song hành với những thành quả chống biến đổi khí hậu.

Bà Maria van der Hoeven
Tại Hội nghị Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu đang diễn ra ở thành phố Durban của Nam Phi, Giám đốc chấp hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Maria van der Hoeven đã nhấn mạnh cánh cửa cơ hội để nhân loại có thể tự cứu mình khỏi những thảm họa khí hậu và đảm bảo được an ninh năng lượng đang khép lại nếu cộng đồng thế giới hành động chậm trễ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

An ninh năng lượng toàn cầu cần phải được thúc đẩy song hành với những thành quả chống biến đổi khí hậu.

Bà Maria van der Hoeven lưu ý rằng tiến bộ hạn chế trong các cuộc thương lượng về biến đổi khí hậu là nguyên nhân của những lo ngại ngày càng tăng và kêu gọi trong khi chưa đạt được một thỏa thuận chung về chống biến đổi khí hậu, các nước không được trì hoãn hành động để đáp ứng các nhu cầu năng lượng đang tăng lên thông qua các giải pháp vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Nếu trong vài năm tới, các hành động chính sách dũng cảm không được thực hiện, thế giới sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn và phải trả giá đắt để đáp ứng mục tiêu giữ nhiệt độ Trái Đất không nóng lên quá 2 độ C gây ra thảm họa khí hậu cho nhân loại.

Giám đốc chấp hành IEA đề xuất 3 công cụ chính sách các nước cần thúc đẩy để tăng cường an ninh năng lượng bền vững và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bao gồm tiêu chuẩn hóa các thiết bị sử dụng năng lượng; thực hiện các biện pháp hiệu quả để tăng cường các nguồn năng lượng tái sinh trong đó đặc biệt chú ý đến tác động của các nguồn năng lượng này đến an ninh nguồn cung cấp; áp dụng giá khí thải cácbon thông qua buôn bán các hạn ngạch khí thải CO2.

Bà nhấn mạnh mặc dù trọng tâm của các năm tới là giải quyết vấn đề năng lượng tác động đến khí hậu nhưng nay cũng đã đến lúc cần tìm các giải pháp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu tác động đến hệ thống năng lượng và rộng hơn là đến an ninh năng lượng.

Trong khi các nước công nghiệp hoá đã cam kết đầu tư 100 tỷ USD hỗ trợ các nước đang phát triển giảm khí thải, các nước mới nổi lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil cần thực hiện các chính sách đầu tư tương xứng để giảm khí thải và tăng cường an ninh năng lượng. IEA có thể hỗ trợ các nước trong lĩnh vực này.

Thúc đẩy tiếp cận phổ cập các dịch vụ năng lượng hiện đại mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và y tế khổng lồ mà không tác động lớn đến tổng lượng khí thải CO2 toàn cầu. Các nước thành viên IEA đang hỗ trợ tích cực các nỗ lực phổ cập tiếp cận này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm