| Hotline: 0983.970.780

Iran: 153 người chết sau 2 vụ động đất kinh hoàng

Chủ Nhật 12/08/2012 , 08:29 (GMT+7)

Hai trận động đất ngày 11/8 đã phá hủy nhiều ngôi làng tại khu vực Tây Bắc của Iran, khiến 153 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.

Một phụ nữ bị thương trong trận động đất ở Iran

Bộ Nội vụ Iran cho biết hai trận động đất xảy ra chiều ngày 11/8 với cường độ mạnh đã phá hủy nhiều ngôi làng tại khu vực Tây Bắc nước này, khiến 153 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.

Hãng tin bán chính thức Fars thì dẫn lời ông Khalil Saei, quan chức phụ trách vấn đề khẩn cấp thuộc tỉnh Đông Azerbaijan của Iran thì cho biết 180 người đã thiệt mạng và 1.300 người bị thương.

Trước đó, kênh truyền hình Press TV đưa tin bốn ngôi làng đã bị san phẳng và 60 ngôi làng khác bị tàn phá một phần. Các đội cứu hộ đang nỗ lực cứu những người sống sót thoát khỏi đống đổ nát. Theo Tổ chức Lưỡi liềm Đỏ, ít nhất đã có 210 người đã được cứu thoát và được đưa tới bệnh viện.

Theo Trung tâm địa chấn Iran, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 16 giờ 53 phút giờ địa phương (12h23 giờ GMT) và trận thứ hai xảy ra sau đó vào lúc 17 giờ 4 phút (12h34 giờ GMT).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ, trận động đất đầu tiên đo được với cường độ là 6,4 độ Richter đã xảy ra ở khu vực gần thành phố Tabriz, ở khu vực Tây Bắc Iran. Tâm chấn của trận động đất cách thành phố này 60 km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 9,9 km.

Trận động đất thứ hai có cường độ 6,3 độ Richter, với tâm chấn cách thành phố Tabriz 49 km về phía Đông Bắc, ở độ sâu tương tự.

Giới chức địa phương đã kêu gọi người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở bên ngoài suốt đêm để hạn chế rủi ro do những lo ngại về dư chấn của hai trận động đất này còn có thể xảy ra.

Iran nằm ở vị trí địa lý thường hay phải gánh chịu những trận động đất có cường độ mạnh và có mức độ tàn phá ghê gớm.

Hồi năm 2003, một trận động đất kinh hoàng xảy ra tại thành phố Bam của nước này đã khiến hơn 25.000 người thiệt mạng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm