| Hotline: 0983.970.780

Iran tuyên bố không cho phép can thiệp quân sự vào Yemen

Chủ Nhật 03/05/2015 , 09:32 (GMT+7)

Phát biểu với hãng thông tấn Tasnim, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết Tehran sẽ không cho phép can thiệp quân sự vào Yemen.

Theo hãng Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 2/5 tuyên bố nước ông chia sẻ những lợi ích về an ninh với Yemen và sẽ không cho phép những bên khác trong khu vực gây nguy hiểm cho họ.

Phát biểu với hãng thông tấn Tasnim, ông Abdollahian cho biết Tehran sẽ không cho phép can thiệp quân sự vào Yemen nhằm gây bất ổn khu vực.

Hãng Tasnim dẫn phát biểu của ông Abdollahian khi đề cập đến chiến dịch quân sự kéo dài một tháng qua tại Yemen do Saudi Arabia và những nước Arab khác tiến hành nêu rõ: “Những nước khác sẽ không được phép đặt vấn đề an ninh chung của chúng tôi vào tình thế nguy hiểm bằng những cuộc phiêu lưu quân sự”.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất