Vào tháng 2/2018, một hội nghị các nhà bảo trợ cho Iraq sẽ được tổ chức tại Kuwait. Theo tính toán, để tái thiết quốc gia sau nhiều năm chiến tranh, Iraq cần số tiền lên tới 100 tỉ USD (khoảng 85 tỉ euro).
Đất nước Iraq đã bị tàn phá nặng nề vì chiến tranh |
Hồi cuối tuần trước, Baghdad đã tổ chức lễ diễu binh mừng chiến thắng trước tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS). Với sự hỗ trợ của liên quân Mỹ, quân đội Iraq đã chiếm lại các vùng rơi vào tay IS kể từ năm 2014 tới nay, với diện tích có lúc lên tới khoảng 1/3 lãnh thổ.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chính quyền Baghdad sẽ phải đối diện với nhiều thách thức giai đoạn hậu chiến. Trong số này bao gồm sự chia rẽ sâu sắc giữa các sắc tộc, mảnh đất để các tổ chức cực đoan tiếp tục phát triển. Chuyên gia Karim Bitar, thuộc Viện nghiên cứu quốc tế và chiến lược ở Paris cho biết, Baghdad phải giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, lấy lại lòng tin của người dân. Bên cạnh đó, việc giải giáp các tổ chức vũ trang từng chung chiến tuyến cũng là một thách thức đối với chính quyền Thủ tướng Haider al-Abadi.