| Hotline: 0983.970.780

Iraq mở hành lang bay không kích IS, trừ UAE

Chủ Nhật 19/10/2014 , 09:07 (GMT+7)

Chính phủ Iraq đã mở hành lang bay trên không cho các chiến đấu cơ của liên minh do Mỹ cầm đầu chống lại IS, nhưng lại ngoại trừ đối với các máy bay thuộc UAE, Thủ tướng Iraq Haider Abadi phát biểu.

“Chính phủ đã cho phép các máy bay của liên minh bay dọc theo đường biên giới phía nam của Iraq nằm cách xa các thành phố để tiến vào Syria.

Việc cho phép sử dụng không phận bị từ chối đối với các máy bay quân sự của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)” ông Abadi được hãng thông tấn AIN của Iraq dẫn lời đưa tin.

Mỹ và một số nước đồng minh đã tiến hành không kích đối với các mục tiêu của IS tại Iraq từ tháng 8 năm nay.

Trong tháng 9, liên minh do Mỹ cầm đầu, trong đó có UAE, đã tiến hành tấn công IS ở Syria.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất