| Hotline: 0983.970.780

IS công bố đoạn băng trẻ em hành quyết hàng chục binh lính Syria

Chủ Nhật 05/07/2015 , 09:08 (GMT+7)

​Cảnh hành quyết trên dường như diễn ra ngay sau khi nhóm Hồi giáo cực đoàn này chiếm được thành phố cổ Palmyra hôm 21/5.

Hãng AFP đưa tin ngày 4/7, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố một đoạn băng video chiếu cảnh các thiếu niên đã hành quyết 25 binh lính chính quyền Syria tại một nhà hát cổ ở thành phố Palmyra, Đông Bắc Syria.

​Cảnh hành quyết trên dường như diễn ra ngay sau khi nhóm Hồi giáo cực đoàn này chiếm được thành phố cổ Palmyra hôm 21/5.

Hình ảnh cho thấy các binh lính trong quân phục màu xanh và nâu đã bị bắn chết trên sân khấu trước một lá cờ đen-trắng to của IS. Những kẻ hành quyết dường như là những em nhỏ hoặc thiếu niên trong trang phục ngụy trang sa mạc và khăn rằn màu nâu.

Vụ hành quyết này được tiến hành trước một đám đông những người đàn ông và một số trẻ nhỏ ngồi xem trên các ghế của nhà hát cổ. Vụ hành quyết này lần đầu tiên được Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đề cập tới vào hôm 27/5, chưa đầy một tuần sau khi IS chiếm được Palmyra.

Tới nay IS được cho là đã tiến hành hơn 200 vụ hành quyết, trong đó, có các thường dân ở trong và xung quanh Palmyra trong thời gian mà nhóm này chiếm thành phố.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất