| Hotline: 0983.970.780

IS dùng chó đánh bom tự sát

Thứ Hai 27/02/2017 , 13:29 (GMT+7)

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị cáo buộc dùng chó để tấn công các mục tiêu của liên quân ở Iraq.

Lực lượng động viên rộng rãi (PMU), chiến đấu trong hàng ngũ liên quân chống IS ở Iraq mới đăng tải đoạn video cáo buộc phiến quân buộc thuốc nổ quanh mình một chú chó nhỏ nhằm tấn công mục tiêu của liên quân, Musilim Press ngày 26/2 đưa tin.

Trong video, ba dân quân PMU nói rằng họ đã phát hiện và cứu chú chó khi IS đang hướng dẫn nó băng qua đường rồi lao đến vị trí của liên quân.

Trên mình chú chó c buộc một thiết bị nổ điều khiển từ xa gồm 4 chai nhựa chứa thuốc nổ và mảnh đạn, nếu được kích hoạt có khả năng giết chết 3 - 4 người.

"IS buộc thuốc nổ quanh mình một con vật vô tội và hướng dẫn nó lao về phía chúng tôi. IS sẽ không thể đánh bại chúng tôi bằng những biện pháp bẩn thỉu như vậy" một dân quân PMU tuyên bố.

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm nhằm chặn đà tiến công của liên quân vào thành trì Mosul, IS gần đây sử dụng nhiều biện pháp như đánh bom tự sát bằng xe và buộc thuốc nổ vào UAV để tấn công từ trên cao.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất