| Hotline: 0983.970.780

Israel tuyên bố hạ máy bay không người lái Syria do Nga chế tạo

Thứ Hai 13/11/2017 , 19:30 (GMT+7)

Quân đội Israel khẳng định bắn rơi một máy bay không người lái của Syria có nguồn gốc từ Nga.

Bộ Quốc phòng Israel hôm 11/11 cho biết một tổ hợp phòng không Patriot của nước này đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Syria trên khu phi quân sự giữa hai nước tại cao nguyên Golan. Quân đội Israel cho biết đây là mẫu UAV do Nga sản xuất, nhưng chưa đưa ra bằng chứng xác thực thông tin này, Reuters đưa tin.

"Đó là một chiếc UAV trinh sát không mang vũ khí, chúng tôi đang điều tra xem nó có liên quan gì tới Iran và tổ chức Hezbollah hay không", người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus tuyên bố. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman gọi đây là vụ việc nghiêm trọng, khẳng định Tel Aviv sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích.

"Chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ vụ bắn pháo hoặc xâm phạm lãnh thổ nào. Chúng tôi yêu cầu họ phải tự kìm hãm các phe phái đang hoạt động trên lãnh thổ của mình", ông Lieberman phát biểu.

Trên lý thuyết, Syria và Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến năm 1967, nhưng khu vực biên giới giữa hai nước nhìn chung ổn định suốt hàng thập kỷ cho đến thời điểm nội chiến giữa quân đội chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy bùng phát năm 2011.

Syria coi các nhóm nổi dậy chống chính quyền là "khủng bố" và cáo buộc Israel hậu thuẫn những lực lượng này, trong khi Israel tuyên bố chỉ không kích nhằm vào hoạt động vận chuyển vũ khí của lực lượng Hezbollah mà nước này coi là kẻ thù nguy hiểm. Dân quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn đang hỗ trợ quân đội Syria chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm nổi dậy ở nước này.

Quân đội Nga bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria từ năm 2015 để giúp chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những nhóm nổi dậy. Moscow cũng chuyển giao cho Damascus nhiều khí tài hiện đại như xe tăng chiến đấu chủ lực và UAV.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm