| Hotline: 0983.970.780

Ít nhất 2 người chết, 5 người bị thương vì sạt lở núi

Thứ Sáu 01/04/2011 , 11:17 (GMT+7)

Vào khoảng 8 giờ sáng 1/4, trong lúc có rất nhiều người dân đang khai thác đất đá ở khu vực núi Lèn Cờ nằm trên địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá từ trên núi, vùi lấp nhiều người.

(Ảnh minh họa)
Vào khoảng 8 giờ sáng 1/4, trong lúc có rất nhiều người dân đang khai thác đất đá ở khu vực núi Lèn Cờ nằm trên địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá từ trên núi, vùi lấp nhiều người.

Ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành cho biết đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ của huyện đã đưa được 5 người bị thương đi cấp cứu và 2 người chết ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành, số người bị nạn có thể nhiều hơn vì nhiều người đang bị vùi lấp.

Để khắc phục tai nạn, nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường, huyện Yên Thành đang huy động người dân cùng các lực lượng công an, quân đội và chính quyền xã Nam Thành đến hiện trường đào bới, tìm kiếm.

Tuy nhiên việc tìm kiếm đang gặp khó khăn do địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở vẫn còn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.