| Hotline: 0983.970.780

Italia sẽ sai lầm nếu khinh thường Croatia

Thứ Năm 14/06/2012 , 10:40 (GMT+7)

Không được xếp vào hàng “ông lớn” ở châu Âu, nhưng Croatia chưa bao giờ bị đánh giá là đội bóng yếu ở bất kỳ giải đấu nào.

Cho dù đội bóng của HLV Prandelli đã có trận hòa được đánh giá là xuất sắc trước đương kim vô địch châu Âu và World cup 2010 Tây Ban Nha. Không được xếp vào hàng “ông lớn” ở châu Âu, nhưng Croatia chưa bao giờ bị đánh giá là đội bóng yếu ở bất kỳ giải đấu nào.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội thậm chí cho thấy, Croatia hoàn toàn có hy vọng nối tiếp Đan Mạch làm nên một cú “sốc” mới ở EURO 2012. Trong 6 lần đối đầu gần đây nhất với Italia, Croatia thắng 3 và chỉ thua đúng 1 trận. Năm lần gần nhất, Croatia bất bạc trước Italia. Quan trọng hơn, Italia chưa bao giờ thắng được Croatia trong một trận đấu chính thức, và từng để thua đối phương 1-2 ở World cup 2002.

Những thông số khác cùng đều đi đến một điểm chung, là Croatia đang có phong độ ổn định hơn so với Italia. Trong 4 trận gần nhất ở vòng bảng EURO 2012, Croatia toàn thắng và trong 6 trận gần nhất, trận nào họ cũng ghi bàn. Trái lại, Italia đã không thắng trong 4 trận gần nhất, cả chính thức lẫn giao hữu. Cho đến trước khi Di Natale ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha, Italia đã trải qua cơn khát 360 phút không có bàn thắng.

Dĩ nhiên, đây chỉ là những thông tin có tính chất tham khảo, nhưng sẽ là sai lầm nếu Prandelli cùng các học trò chủ quan trước người Croatia. Đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, khi Italia mới chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thắng CH Ireland là một kịch bản rất dễ xảy ra nên Italia càng không có lý do để chủ quan trước Croatia. Một kết quả không tốt trước Croatia sẽ khiến Italia phải hứng chịu những áp lực không cần thiết ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Ở một trận đấu bắt buộc phải có bàn thắng, vấn đề đang được quan tâm nhất ở đội tuyển Italia hiện nay là, liệu HLV Prandelli có hay không cho tiền đạo Mario Balotelli vào sân ngay từ đầu. Trong cuộc chạm trán với Tây Ban Nha, Balotelli đã bị chỉ trích dữ dội vì chơi quá cá nhân. Bản thân HLV Prandelli cũng thừa nhận, sẽ phải “nói chuyện riêng” với tiền đạo này. Khá đông người hâm mộ cũng như giới chuyên môn của Italia đang muốn ông Prandelli trọng dụng Di Natale thay vì Balotelli.

Prandelli hôm qua đã tỏ ra rất cẩn trọng khi đề cập đến trận đấu với Croatia. “Tôi không tìm thấy lý do gì để Italia được phép chủ quan khi gặp Croatia. Họ là một đội bóng mạnh, và chiến thắng 3-1 trước CH Ireland đủ nói lên điều đó. Dĩ nhiên, Italia cũng có những cơ sở để tin vào khả năng giành thắng lợi của mình. Các cầu thủ cần hiểu là đội bóng không được phép thua, thậm chí hòa cũng đã là một thất bại”, Prandelli cho biết.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm