| Hotline: 0983.970.780

Italy sắp công bố thành phần nội các mới

Thứ Tư 16/11/2011 , 10:06 (GMT+7)

Thành phần nội các mới của Italy chủ yếu gồm các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật.

Một thông báo từ phủ Tổng thống Italy cho biết, trước yêu cầu cấp bách về việc thành lập Chính phủ mới nhằm ứng phó với khủng hoảng nợ công, tối 16/11 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng tạm quyền Italy Mario Monti sẽ gặp Tổng thống Italy Giorgio Napolitano để thông báo về danh sách nội các mới.

                                       Thủ tướng tạm quyền Mario Monti

Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào Chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức. Dự kiến trong thành phần nội các mới chủ yếu gồm các nhà kỹ trị (các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật).

Trước đó, ông Monti đã có các cuộc gặp với đại diện các phe phái chính trị, các nghiệp đoàn, giới doanh nghiệp cũng như các tổ chức thanh niên, phụ nữ để chuẩn bị cho việc thành lập Chính phủ mới.

Các chuyên gia cho rằng, Chính phủ của Thủ tướng Mario Monti có một nhiệm vụ rất nặng nề là đưa nước Italy thoát khỏi cuộc khủng hoảng bằng cách thực thi các biện pháp thắt lưng buộc bụng hơn nữa và đưa ra nhiều cải cách khẩn cấp khác để thúc đẩy kinh tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.