| Hotline: 0983.970.780

Kane lập công phút bù giờ, Anh giành vé dự World Cup 2018

Thứ Sáu 06/10/2017 , 07:31 (GMT+7)

Tiền đạo của Tottenham ghi bàn duy nhất giúp Anh giành chiến thắng 1-0 trước Slovenia ở lượt áp chót vòng loại.

Bàn thắng: Kane 90'+4

Harry Kane ghi dấu ấn trong ngày được tiếp tục mang băng đội trưởng Tam Sư với pha chạy cắt mặt và dứt điểm cận thành ở phút bù giờ thứ tư. Trước đó Kyle Walker có nỗ lực tuyệt vời để cướp bóng sau pha ném lên của thủ môn Jan Oblak và thực hiện cú căng ngang chính xác cho đồng đội cũ ở Tottenham.

Pha lập công duy nhất của Kane giúp Anh giành được 23 điểm và hơn đội thứ hai Scotland tới sáu điểm khi vòng loại chỉ còn một lượt nữa. Điều này giúp đội bóng của HLV South Gate giành vé tới nước Nga mùa hè năm sau khi chưa thua một trận nào ở vòng loại (thắng bảy trận, hai hòa). 

Kane ghi bàn thứ 11 sau 22 trận chơi cho Tam Sư. Ảnh: AP.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Anh đã tạo được những cơ hội đáng kể để mở tỷ số trước Slovenia chơi tập trung phòng ngự. Raheem Sterling và Marcus Rashford khiến khung thành đội khách chao đảo và phải nhờ tới sự xuất sắc của Oblak, người đang bắt cho Atletico, và may mắn để tránh bàn thua.

Tuy nhiên nỗ lực kiếm điểm để nuôi hy vọng giành vé đá play-off của Slovenia đã không thành đúng ở những phút cuối cùng. Pha ném bóng nhanh của Oblak để thực hiện phản công trở thành cú đấm ngược lại khung thành khi Kyle Walker kịp lui về cắt được.

Đây là chiến thắng thứ 14 liên tiếp trên sân nhà của đội tuyển Anh ở các vòng loại. Tấm vé dự World Cup là thành công với thầy trò HLV Southgate nhưng xét về màn trình diễn trước Slovenia thì không mấy ấn tượng. Tuyển Anh đang thiếu một cầu thủ có tố chất sáng tạo ở giữa sân, điều mà Sterling không làm được khi đẩy vào đá hộ công.

Anh giành những thành tích tốt về kết quả nhưng lối chơi vẫn chưa có đột phá để kỳ vọng đi sâu ở World Cup 2018.

Những kịch bản tấn công không mới mẻ khiến Anh gây áp lực kém lên hàng thủ Slovenia dù sở hữu khả năng kiểm soát bóng vượt trội (67%). Điều này cho thấy Anh có thể gặp bế tắc trước những đối thủ có hàng thủ tổ chức tốt, chưa nói tới những đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu. Giải bài toán này sẽ khiến HLV Southgate đau đầu bởi ông cũng không còn nhiều thời gian cho tới World Cup năm sau.

Ở những diễn biến còn lại tại bảng F, Scotland có chiến thắng quan trọng trước Slovakia để soán vị trí nhì bảng của đối thủ. Điều đáng nói hơn khi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà lại được ghi từ tình huống phản lưới của trung vệ Martin Skrtel.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm