| Hotline: 0983.970.780

Kẻ bắt cóc cháu bé đã lên kế hoạch trước hai tuần

Thứ Hai 19/11/2012 , 14:37 (GMT+7)

Tại trụ sở Công an, Thắng khai nhận đã lên kế hoạch bắt cóc cháu Hùng từ khoảng hai tuần nay vì thiếu tiền tổ chức đám cưới.

Đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc
Trở về nhà sau khi bị bắt cóc, cháu Trương Lê Hùng vẫn còn chút mệt mỏi do tác động của thuốc ngủ chưa hết. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cháu, về cơ bản, không bị ảnh hưởng xấu.

>> Giải thoát một cháu bé bị bắt cóc trong đêm

Tại trụ sở Công an Quận Hà Đông (Hà Nội), đối tượng Đinh Văn Thắng khai nhận rằng để thực hiện vụ bắt cóc này, đối tượng đã tiến hành theo dõi gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hằng từ trước đó hai tuần, để nắm bắt quy luật, giờ giấc sinh hoạt của gia đình.

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 19/11, Công an Hà Nội đã giải thoát, đưa cháu Trương Lê Hùng (sinh năm 2001, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) bị bắt cóc, từ Lương Sơn (Hòa Bình) về trụ sở Công an quận Hà Đông để bàn giao cho gia đình.

Sáng nay, tại nhà riêng (ngõ 2, đường Lương Văn Can, Hà Đông, Hà Nội), chị Hằng kể lại, giọng vui mừng nhưng chưa hết hoảng sợ: Sáng hôm qua (18/11), cả hai vợ chồng chị đi làm. Ở nhà chỉ có cô con gái lớn và cháu Hùng. Sau khi bố mẹ đi vắng, Hùng đạp xe sang nhà bác ở gần đó chơi.

“Lúc về, có hai thanh niên đi xe Dream chặn xe của cháu. Họ nói rằng mẹ cháu bị tai nạn, ngồi lên máy, họ sẽ đưa vào bệnh viện gấp”, bé Hùng ngồi nép sát bên mẹ, kể lại.

Theo lời cháu bé, lúc đầu, cháu không tin những gì hai đối tượng nói. Tuy nhiên, sau đó, “cháu nghĩ đến mẹ, cháu thấy thương mẹ lắm nên đã quyết định lên xe máy, đi cùng hai người thanh niên này,” cháu Hùng nói.

Sau khi dụ được cháu Hùng lên xe, chúng để lại xe đạp của cháu và cho cháu ngồi giữa, chở đi. Chúng đi lòng vòng một hồi lâu lên tới tận địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Khi Hùng thắc mắc “sao lâu tới bệnh viện thế?” hai đối tượng đã nói dối cháu rằng: Phải đợi tới 4 giờ chiều bệnh viện mới cho người nhà vào thăm.

Trong quá trình đó, hai thanh niên này giữ điện thoại của Hùng với lý do: Sợ bị mất nên giữ giúp cháu. Lúc đó, Hùng nói muốn gọi điện cho người nhà nhưng chúng bảo: “Điện thoại của mẹ bị vỡ do tai nạn nên không liên lạc được.”

Thấy con trai không về, mọi người trong gia đình tá hỏa chạy hỏi khắp nơi. Đến 12 giờ 52 phút ngày 18/11, số điện thoại của cháu Hùng liên lạc về; nhưng giọng phía đầu kia là của một thanh niên lạ thông báo đã bắt cóc cháu Hùng. “Sau đó, chúng lập tức tắt máy. Gia đình tôi gọi lại liên tục nhưng chúng không nhấc máy,” chị Hằng nói.

Ít phút sau, nhóm bắt cóc nhắn tin yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng nếu muốn con trai còn sống sót về nhà.

Nhận được tin nhắn tống tiền, gia đình chị Hằng đã tới trình báo sự việc với Công an quận Hà Đông

Cùng với đó, “tôi nhắn tin lại hẹn chúng cho thời gian chuẩn bị vì số tiền đó lớn quá, trong nhà hiện không có sẵn và nhờ đối tượng cho con tôi ăn uống đầy đủ,” chị Hằng kể lại.

Đến 19 giờ ngày 18/11, bọn bắt cóc tiếp tục nhắn tin đòi tiền chuộc nhưng không cho địa chỉ cụ thể. Gia đình yêu cầu được nói chuyện với cháu Hùng nhưng chúng thông báo đã cho cháu bé uống thuốc ngủ.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự-Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hà Đông, huy động khoảng 30 chiến sỹ công an, chia các ngả để truy tìm nhóm bắt cóc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng đối tượng hiện đang có mặt tại khu vực Hòa Bình, Tây Bắc.

Lập tức, anh Hậu, bố cháu Hùng theo một tốp cảnh sát hình sự theo lên một nhà nghỉ ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, trinh sát ập vào nhà nghỉ Hoàng Long (xã Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình), khống chế hai kẻ bắt cóc, giải cứu an toàn cho cháu Hùng.

Đến lúc này, cháu Hùng mới biết là mình bị bắt cóc. Theo lời kể lại của bé Hùng, trưa 18/11, cháu được hai đối tượng mua cho một chai nước C2 và 10 quả trứng chim cút ăn trưa. Buổi chiều, hai đối tượng dẫn cháu đi lòng vòng nhiều nơi.

Đến 21 giờ ngày 18/11, hai đối tượng cho cháu Hùng uống thuốc ngủ. Tới 2 giờ 2 phút sáng 19/11, cháu Hùng được đưa về với gia đình.

Chị Hằng cho biết, Đinh Văn Thắng, một trong hai kẻ bắt cóc con chị từng có thời gian được chị thuê làm lao động thời vụ tại khách sạn Cầu Am 2 (Hà Đông). Ấn tượng của chị Hằng về Thắng là một thanh niên chăm chỉ, hiền lành. Bởi vậy, chị rất bất ngờ khi Thắng bắt cóc con trai mình.

Trong thời gian làm việc cho chị Hằng (vào tháng 3/2012), có lần Thắng đã đến nhà để lấy giúp chị Hằng một số đồ dùng.

Tại trụ sở Công an quận Hà Đông, Thắng khai nhận đã lên kế hoạch bắt cóc cháu Hùng từ khoảng hai tuần nay; vì thiếu tiền tổ chức đám cưới (theo kế hoạch, tuần sau Thắng sẽ tổ chức đám cưới).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm