Hàng trăm chiến sĩ bộ đội biên phòng và dân quân địa phường đã được điều động để phối hợp với người dân trực chiến, ra sức chằng chống bờ kè.
Từ chiều 24/11 đến 27/11, sóng biển đã vỗ dồn dập, tạo sức công phá dữ dội làm hàng nghìn bao cát loại nhỏ và cọc tre mà trước đó người dân dựng thành hàng rào đã bị vùi lấp, khoảng 300m bờ biển Cửa Đại đã bị sóng đánh tan hoang.
Những ngày qua, dù trên địa bàn thành phố Hội An không xuất hiện mưa to, thế nhưng gió to, sóng lớn đã uy hiếp bờ kè. Ngay khi có hiện tượng gió lớn, người dân sinh sống dọc bờ kè đã chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở.
Tuy nhiên, do sóng biển dồn dập vào bờ đã ngoạm hết những cọc tre, bao cát… Nếu cứ tiếp tục thì chẳng bao lâu toàn bộ bờ kè chắn sóng sẽ trôi ra biển.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết những ngày này tình trạng sạt lở đang xảy ra rất nghiêm trọng, chính quyền TP Hội An đã huy động các loại xe múc, hàng chục xe tải chở cát cùng hàng trăm dân quân, bộ đội, thanh niên địa phương trên địa bàn ứng cứu bờ kè.
Theo ông Dũng, từ khi bờ biển bị sạt lở đến nay, địa phương đã chi nhiều tỷ đồng nhưng không hiệu quả do không có giải pháp căn cơ, địa phương cũng chưa có đủ kinh phí.
Các lực lượng “ứng cứu” kè biển Cửa Đại
Để tìm giải pháp phù hợp nhất về tình trạng sạt lở biển Cửa Đại, Hội An cũng đã tổ chức nhiều hội thảo lấy nhiều ý kiến từ đội ngũ các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.
Trước mắt thành phố vẫn tạm thời cho cắm cọc và đổ cát hạn chế tình trạng xâm lấn bờ biển. Về lâu dài, thành phố sẽ kiến nghị tỉnh, trung ương hỗ trợ ngân sách để xây dựng kè theo mô hình của những nước tiên tiến.