| Hotline: 0983.970.780

Kẻ cuồng ghen giết người sa lưới

Thứ Tư 08/04/2015 , 06:14 (GMT+7)

Sáng 7/4, sau hai ngày lẩn trốn trong rừng, kẻ giết người vì cuồng ghen là Nguyễn Ngọc Hiếu (42 tuổi, tạm trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã sa lưới pháp luật. 

Cơ quan chức năng huyện Lạc Dương cho biết: Đêm 5/4, trong lúc uống rượu, Nguyễn Ngọc Hiếu (quê ở Phú Yên) đã mang dao nhọn sang nhà ông Bạch Xuân Dương (45 tuổi, trú tại thị trấn Lạc Dương) để “hỏi chuyện”.

Mặc dầu ông Dương đã hô hoán và bỏ chạy nhưng Hiếu vẫn đuổi theo và đâm ông Dương nhiều nhát khiến ông này tử vong trên đường đưa đi bệnh viện để cấp cứu.

Trước đó, Hiếu cùng vợ từ Tuy An (Phú Yên) lên Lạc Dương (Lâm Đồng) làm thuê và thường xuyên làm thuê cho gia đình ông Bạch Xuân Dương.

Trong quá trình làm thuê, do nghi ông chủ “tòm tem” với vợ mình nên không chỉ ghen bóng ghen gió mà Hiếu đã không ít lần đến nhà ông Dương quậy phá.

Chiều tối 5/4, sau một chầu nhậu, Hiếu lại mang dao đến nhà ông Dương. Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Hiếu bỏ trốn vào rừng.

Lúc 5 giờ sáng 7/4, sau hai ngày đêm truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt được Hiếu tại đầu đèo Ngoạn Mục (thuộc thôn Phú Thuận, thị trấn Drann, huyện Đơn Dương), khi Hiếu ra quốc lộ 27 để đón xe về Phú Yên.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.