| Hotline: 0983.970.780

Kẻ cuồng tình uống hết chai rượu rồi sát hại anh em vợ

Thứ Tư 25/11/2015 , 09:35 (GMT+7)

Uống hết một chai rượu ở bếp ở nhà bố mẹ vợ, Vinh lẻn vào phòng ngủ, đâm chết hai người họ hàng, rồi uống thuốc sâu tự tử trong lúc bỏ trốn.

Ngày 25/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Xuân Vinh (32 tuổi) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Trần Xuân Vinh và chị Huỳnh Thị Lành (trú huyện Phú Vang) có quan hệ tình cảm. Tháng 3, cả hai được gia đình tổ chức lễ cưới, nhưng không đăng ký kết hôn. Chung sống không bao lâu thì hai người nảy sinh mâu thuẫn do Vinh thường xuyên đánh bạc, nợ nần. Nhiều lần Vinh về thăm vợ nhưng bị gia đình chị Lành ngăn cản không cho gặp nên sinh ra thù hận.

Khoảng 14h ngày 24/6, Vinh mang theo 2 con dao, 2 chai thuốc trừ sâu, 7 mảnh vải đỏ dạng khăn quàng; sợi dây dù, 19 sợi dây rút nhựa đến nhà vợ với ý định đưa Lành vào Nam sinh sống cùng. Nếu ai ngăn cản, Vinh sẽ giết người rồi uống thuốc trừ sâu tự sát.

23h30 cùng ngày, Vinh đi bộ đến phía sau nhà bố mẹ vợ ngồi đợi. Đến khoảng 3h hôm sau, anh ta leo lên mái nhà, đột nhập theo lối cửa thông gió, đi đến phòng khách lấy một chai rượu ngoại rồi xuống bếp uống.

Vinh sau đó đi vào phòng chỗ anh Huỳnh Văn Tương (40 tuổi, anh em họ hàng với chị Lành) đang ngủ, cầm dao gây án. Nghe tiếng động, Huỳnh Nhật (23 tuổi, em ruột của chị Lành) vùng dậy giằng co thì bị Vinh đâm trúng 2 nhát. Gây án xong, Vinh trốn theo lối cửa hông. Người nhà tri hô hàng xóm ứng cứu, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Quá trình giằng co với em rể, Vinh bị thương ở tay nên ra phía bờ sông rửa vết máu và bơi theo hướng biển Thuận An, men theo quốc lộ để bắt xe khách đi Quảng Trị.

Khoảng 10h ngày 25/6, Vinh thuê nhà trọ ở thôn Tân Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), viết thư để lại việc gây án cùng lời nhắn cho cha mẹ ruột, vợ, cho trong cuốn vở học sinh rồi uống thuốc sâu. 22h, chủ nhà nghỉ phát hiện sự việc nên báo chính quyền địa phương. Công an huyện Triệu Phong đưa Vinh đi cấp cứu.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm