| Hotline: 0983.970.780

Kế hoạch "cứu đói" các CLB

Thứ Sáu 05/10/2012 , 10:05 (GMT+7)

LĐBĐVN (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đang phải lên các phương án ứng cứu cho các CLB.

Navibank Sài Gòn tuyên bố rút khỏi bóng đá

Tình hình kinh tế khó khăn đẩy nhiều đội bóng đứng trước nguy cơ giải thể hoặc không đủ kinh phí hoạt động. LĐBĐVN (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đang phải lên các phương án ứng cứu cho các CLB.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng vừa qua cho biết, theo dự kiến ở mùa giải mới, tiền thưởng cho các CLB sẽ tăng lên đáng kể. Cụ thể, phần thưởng cho cúp vô địch, ngoài 4 tỷ đồng như mọi năm, có thể sẽ được nhận thêm 5 tỷ đồng từ BTC. Tương tự, các vị trí tiếp theo cũng sẽ nhận được khoản thưởng cao hơn. BTC VPF đồng thời tính tới phương án miễn khoản tiền lệ phí hàng năm (500 triệu đồng) cho các CLB.

Trong một thông báo liên quan, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định, VFF sẽ có kế hoạch hỗ trợ cho các CLB đang gặp khó khăn về tài chính để đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ. "Dĩ nhiên, sự hỗ trợ của VFF chỉ có mức độ nhất định. Trong tình hình khó khăn hiện nay, cần thiết bóng đá phải nhận được sự trợ lực từ các tổ chức, đơn vị liên quan", ông Hỷ cho biết.

Trước những diễn biến xấu gần đây của bóng đá, cả VFF và VPF đều bày tỏ sự lo lắng, khi khả năng V.League sẽ phải đối diện với cảnh nhiều đội bóng giải thể. Mới nhất, CLB Navibank Sài Gòn đã chính thức tuyên bố rút khỏi bóng đá, do không chịu được gánh nặng tài chính nuôi đội bóng.

Thông tin từ VFF cho biết, không loại trừ khả năng sẽ có thêm CLB khác rút lui. Đa số các CLB hiện thời đều đang trong tình trạng “ngóng” nhau. GĐĐH CLB The Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lệ hôm qua cho biết, đang chờ đợi xem V.League sẽ thay đổi như thế nào để có biện pháp ứng phó.

“The Vissai Ninh Bình năm nay hiện chỉ còn giữ lại 1 ngoại binh là tiền đạo, còn lại 3 người khác đã được thanh lý. Kế hoạch của chúng tôi có thể bổ sung thêm 3 ngoại binh và 2 nội binh. Tuy nhiên phải tuỳ thuộc vào thực tế chứ chúng tôi không mua bằng mọi giá. Tình hình kinh tế khó khăn, đội vẫn duy trì hoạt động bình thường như chi tiêu phải chặt chẽ”, ông Lệ cho biết.

Chủ tịch CLB Thanh Hoá Nguyễn Văn Đệ khẳng định, đang huy động nguồn vốn đầu tư để duy trì hoạt động của CLB. Hiện có thông tin Thanh Hoá đang xin tỉnh hỗ trợ thêm, do kinh phí eo hẹp ở mùa giải năm nay.

Trong số các CLB miền Bắc hiện nay, SLNA đang rơi vào tình cảnh thấp thỏm nhất, khi Ngân hàng Bắc Á chưa đưa ra thông báo cuối cùng về việc có tài trợ cho đội bóng hay không. Theo TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh, CLB tới thời điểm hiện tại vẫn phải chờ cuộc làm việc của lãnh đạo tỉnh với Ngân hàng Bắc Á.

Một đội bóng khác là CLB Bóng đá Hà Nội cũng đang thấp thỏm tương lai, sau khi Chủ tịch là ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Theo GĐĐH Lê Xuân Thông, trong thời gian qua đội bóng vẫn hoạt động, nhưng tương lai thì chưa thể xác định bởi hiện chưa ai rõ bầu Kiên tới đây sẽ như thế nào. Theo kế hoạch, giữa tháng 10, CLB sẽ tập trung trở lại, nhưng hiện từ HLV đến cầu thủ, tất cả đều trong tâm trạng lo lắng.

Theo tìm hiểu, nhiều đội bóng đang chờ đợi sự hỗ trợ của địa phương để duy trì hoạt động, song song với việc kêu gọi giúp đỡ từ phía các doanh nghiệp trong tỉnh. Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết, kế hoạch tăng tiền thưởng cho các CLB sẽ được đưa ra bàn bạc ở hội nghị tổng kết mùa giải và Đại hội VFF tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào cuối tuần này.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm