| Hotline: 0983.970.780

Kế hoạch 'Trung tiến' của Abramovich với hy vọng sẽ kiếm được hàng trăm triệu USD

Thứ Tư 11/01/2017 , 06:30 (GMT+7)

Tháng Giêng năm ngoái, Chelsea khiến mọi người mắt nổ mắt xịt khi đồng ý để Ramires gia nhập Jiangsu Suning với giá 25 triệu bảng. Mùa đông năm nay, đội bóng của Abramovich còn gây sốc hơn khi bán Oscar cho Shanghai SIPG với giá 60 triệu.

Thực tế, danh sách những cựu thành viên của Chelsea đến Trung Quốc không chỉ gồm hai ngôi sao trên. 

16-08-31_nh
Chủ tịch Abramovich đang muốn đầu tư mạnh sang Trung Quốc
 

Trước đấy, Dan Petrescu - một cựu danh thủ The Blues trong giai đoạn cuối thập niên 90 - cũng từng dẫn dắt Jiangsu Suning trong vòng một năm. Hay mới nhất, tuyển thủ Nigeria John Obi Mikel đã gật đầu sang vùng Viễn Đông vào mùa hè tới.

Những bom tấn nổ ra liên tiếp khiến người hâm mộ phải đặt ra câu hỏi về ý tứ của ngài Chủ tịch Roman Abramovich. Phải chăng người đàn ông từng tự nhận là CĐV số một Chelsea, sẽ yêu CLB đến tận hơi thở cuối cùng không còn mặn mà phát triển đội bóng nữa? Hay là ông còn chủ đích nào khác?

Để tìm câu trả lời hãy quay ngược trở lại quá khứ cách đây hơn hai năm. Tháng 12/2014, đồng rúp liên tục lao dốc khiến khối tài sản của Abramovich “bốc hơi” tới 350 triệu USD. Đó là thời điểm mà những chiếc iPhone 6 được bán tại Nga trở thành đối tượng săn lùng gắt gao trên toàn thế giới. Tính sơ sơ, siêu phẩm của Apple có giá rẻ hơn đến 1/3 so với những sản phẩm cùng loại có xuất xứ ở Mỹ.

Chưa hết bàng hoàng về đồng rúp, Chủ tịch Chelsea tiếp tục “dính” thêm một cơn đau đầu nữa chỉ sau đấy 8 tháng. Thị trường chứng khoán Nga phản ứng tiêu cực với những diễn biến chính trị khiến Abramovich mất thêm 120 triệu USD.

Tới tháng 1/2016, giá dầu thế giới giảm mạnh, liên tục trong nửa tháng khiến tỷ phú người Nga “rơi” thêm gần 600 triệu USD. Tính sơ sơ trong vòng hai năm, ông chủ Chelsea mất trắng 1 tỷ USD - số tiền ngang ngửa với những gì ông đầu tư cho đội chủ sân Stamford Bridge suốt 10 năm qua.

Để gỡ gạc, Roman Abramovich bắt buộc phải vươn dài cánh tay “dầu mỏ” sang những thị trường mới và Trung Quốc là một trong số đó. Quyết định này được giải thích bằng ba lý do.

Thứ nhất, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc tiếp tục gia tăng khi nước này dự kiến đến năm 2020 có thể xây dựng kho dự trữ có khả năng cung ứng tương đương nhu cầu dầu thô 100 ngày.

Thứ hai, tuyến vận chuyển dầu từ Nga sang Trung Quốc cực kỳ an toàn bởi nó hoàn toàn nằm trên đất liền và không phải trung chuyển qua nước thứ ba. Cuối cùng, kế hoạch “Trung tiến” dầu mỏ là hướng phát triển của cả nước Nga, nhất là khi quan hệ với EU bị trục trặc bởi những lệnh cấm vận.

Là hai nước tiêu thụ và xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới nhưng sự hợp tác Nga - Trung thời gian trước đây khá hạn chế. Mãi đến thời điểm cuối năm 2014, cả hai phía mới đẩy mạnh quan hệ hợp tác bằng những chuyến công du cấp cao. Thủ tướng Medvedev ký thỏa thuận cam kết trong vòng 10 năm với người đồng cấp Lý Khắc Cường.

Không lâu sau đó, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký hơn 30 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, ngoại giao, cơ sở hạ tầng, công nghệ, nông nghiệp, tài chính, năng lượng, truyền thông, phát triển mạng Internet và thể thao.

Là người nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Abramovich hiển nhiên không thể đứng ngoài dòng chảy lịch sử. Ông muốn “Trung tiến” mạnh mẽ hơn nữa và hy vọng rằng, một ngày nào đấy sẽ kiếm được khoản lợi nhuận hàng trăm triệu USD như Chủ tịch Florentino Perez sau khi mua James Rodriguez từ Colombia.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm