| Hotline: 0983.970.780

Kẻ khóc, người cười

Thứ Hai 03/06/2013 , 11:05 (GMT+7)

Dù đang vào chính vụ vải chín sớm nhưng xã Bình Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) vắng hẳn cảnh mua bán ồn ào, tấp nập.

Dù đang vào chính vụ vải chín sớm nhưng xã Bình Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) vắng hẳn cảnh mua bán ồn ào, tấp nập. Theo UBND xã Bình Khê, năm nay sản lượng vải sớm gần như là con số không. Song, lác đác vẫn có vườn quả chín đỏ au, sai trĩu trịt, cho sản lượng lên đến 30 - 40 tấn/ha.

Cây xóa nghèo

Theo ông Hoàng Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã Bình Khê, năm nay vải sớm gần như mất trắng. Chính quyền xã, mà đích thân là ông Tân đi kiểm tra thì diện tích vải sớm cơ bản không cho thu hoạch. “Diện tích vải thiều có vẻ khả quan hơn nhưng chắc cũng chỉ bằng 1/4 năm ngoái”, ông Tân cho biết.

Cả xã Bình Khê có 2.800 hộ thì gần như 100% số hộ tham gia trồng vải. Hộ ít thì 500 - 700 m2, hộ nhiều thì đến cả ha. Đi một vòng quanh xã Bình Khê, đâu đâu cũng thấy vườn vải. Vải nối đuôi nhau từ đất vườn leo cao lên tận đỉnh vùng đồi gò. Cây vải sớm bám rễ trên đất Bình Khê đến nay đã được hơn chục năm.

Đặc biệt, vùng đất này lại rất thích hợp để cho cây phát triển. Về hình thái bên ngoài, tán cây có hình bán cầu dẹt, lá màu xanh sậm. Khi nở, hoa kết thành từng chùm to, phân nhánh thưa và dài, cuống hoa có màu nâu đen.

Khi chín, quả giống như quả trứng, màu đỏ sẫm, vỏ mỏng, gai thưa, ngắn. Vải sớm Bình Khê không ngọt sắc như vải thiều mà có vị ngọt thanh, dễ ăn. Năng suất trung bình gần 1 tạ/ha tương đương 12 - 15 tấn/ha. Do là giống chín sớm nên ngay từ đầu tháng 5, một số diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch.


Anh Nhật bên cây vải sớm cho năng suất cao

Trước khi có cây vải, cuộc sống của người dân xã Bình Khê khốn khó vô cùng. Bài toán trồng cây và trồng như thế nào gì cứ luẩn quẩn trong tâm trí người dân nơi đây.

Ông Tân nhớ lại, hồi đó dân xã Bình Khê nghèo lắm. Tổng số hộ nghèo của toàn xã lên đến 30 -40%. Con số này khiến các cấp, các ngành ở Đông Triều đau đầu nhiều năm. Ấy vậy, từ khi cây vải bám rễ, cho quả trên mảnh đất này, cuộc sống của người dân gần như đổi thay hoàn toàn.

Cả xã Bình Khê nay chỉ còn 17 hộ nghèo, chiếm 0,62%; số hộ cận nghèo là 47 hộ, chiếm trên 1% trên tổng số 2.800 hộ toàn xã. Theo tính toán mới nhất của UBND xã Bình Khê thì đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 26,5 triệu đ/người/năm. Con số này, nếu so với một xã trung du miền núi ở các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Lạng Sơn thì quả là một trời, một vực.

Vẫn có vườn hốt bạc

Thấy được hiệu quả kinh tế từ cây vải mang lại, người dân ở xã Bình Khê đổ xô trồng vải. 100 ha đất trồng lúa kém hiệu quả, chính quyền xã cho phép người dân chuyển đổi sang cây trồng khác, đó là cây vải sớm. Tổng diện tích đất trồng vải sớm của toàn xã Bình Khê nay ước đạt gần 500 ha.

Tuy nhiên, một vài năm đầu, khi vải thiều còn bán với giá cao, người dân hào hứng. Đến nay, bài toán “mất mùa được giá, được mùa mất giá” khiến cho nhiều hộ tỏ ra thờ ơ với cây vải. Năm 2013, thời tiết diễn biến hết sức phức tạp. Nắng nóng, khô hạn kéo dài, tuy giảm được sâu bệnh nhưng người dân chủ quan trong khâu chăm sóc dẫn đến hiện tượng mất mùa.

Ngay từ đầu vụ thu hoạch, chính quyền xã Bình Khê đã gửi thông báo đến từng thôn, xóm, tạo điều kiện tối đa cho cả người bán và người thu mua. Cụ thể, các phương tiện ô tô đến thu mua vải sẽ được lực lượng công an xã, hướng dẫn tập kết tại sân vận động của các thôn, khi đóng đủ hàng mới ra điểm cân để bốc hàng lên xe rồi vận chuyển.

Chính quyền xã cũng yêu cầu các hộ tham gia bán vải không được mua gian bán lận, ép giá, gây mất niềm tin cho người đến mua hàng. Bên cạnh đó, vải phải được thu hoạch đúng thời điểm, việc bẻ vải còn xanh đem ra thị trường sẽ làm mất đi thương hiệu vải sớm Bình Khê.

Mặc dù, chính quyền xã đã tạo điều kiện hết mức nhưng tình hình không mất khả quan. Vào giữa đợt thu chính mà con đường dẫn vào Bình Khê vẫn vắng tanh. Phải chờ mỏi mắt, chúng tôi mới bắt gặp một chiếc xe tải cỡ nhỏ chạy vào xã để thu mua vải.

Năm 2012, sản lượng vải sớm toàn xã Bình Khê đạt 2.000 tấn, giá dao động trên dưới 6.000 đ/kg, cao điểm nhất 15.000 đ. Năm nay do mất mùa, đầu vụ giá vải bỗng tăng vọt lên gần 40.000 đ/kg. Anh Vũ Văn Hoàng ở thôn Trại Dọc nói như mếu: “Năm nay có được quả nào đâu mà chụp chú ơi”.

Dẫu vậy, vụ vải năm nay vẫn có những “đại gia” hốt bạc. Anh Phạm Văn Nhật (thôn Ninh Bình) hồ hởi cho biết, từ đầu vụ đến nay, 400 gốc vải nhà anh cho thu khoảng gần 40 tấn. Với giá bán cao ngất ngưởng như hiện nay, vụ vải năm nay, trừ mọi chi phí anh Nhật cũng bỏ túi được 500 - 600 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Hanh, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Đông Triều cho biết, ngoài Bình Khê, vải sớm còn được trồng ở 2 xã lân cận là An Sinh và Tràng An. Cả huyện hiện có gần 2.000 ha trồng vải. Việc làm cần thiết hiện nay là áp dụng TBKT vào SX mới là yếu tố mấu chốt. Nếu chỉ phát triển về diện tích mà chất lượng kém, dẫn tới mất thương hiệu thì là việc không nên.

Cách khu vườn nhà anh chỉ một bước chân cũng là một vườn vải, nhưng không hề được thu một quả vải nào. Anh Nhật nháy mắt, tất cả là do kỹ thuật chăm sóc thôi, nếu đổ cho thời tiết thì nhà anh cũng mất mùa. Theo anh Nhật, kỹ thuật chăm sóc vải sớm Bình Khê không khó nhưng đòi hỏi người trồng phải tỉ mỉ, từng khâu chăm sóc phải chuẩn xác.

“Ví dụ như khi cây bắt đầu ra quả, nếu mưa nhiều, phải đánh rãnh thoát nước cho cây. Còn như bây giờ, thu hoạch xong là phải tỉa cành ngay, sau đó phun thuốc BVTV pha loãng cho cây không bị nấm hoặc các loại nhện gây hại”, anh Nhật chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Ngọc Tân cho biết, do thị trường đầu ra vài năm trở lại đây không được ổn định nên chính quyền xã quyết định không cho người dân mở rộng diện tích cây vải sớm. “Chúng tôi sẽ cố định lại diện tích SX, tập trung cho chất lượng quả vải để giữ vững thường hiệu chứ không chạy theo năng suất hay diễn tích nữa”, ông Tân chia sẻ.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.