| Hotline: 0983.970.780

Kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa sa lưới

Thứ Năm 01/11/2012 , 15:23 (GMT+7)

Vì đua đòi và nghiện games, Nguyễn Khánh Linh (SN 1994) đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ của bạn mình để có tiền nướng vào trò tiêu khiển vô bổ.

Vì đua đòi và nghiện games, Nguyễn Khánh Linh (SN 1994), trú tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ của bạn mình để có tiền nướng vào trò tiêu khiển vô bổ.

>> Người phụ nữ bán tạp hóa chết bí ẩn trong nhà

Như báo NNVN đã đưa tin, ngày 29/10/2012, bà Nguyễn Thị Châu (SN 1963), là chủ tiệm tạp hóa tại xã Vạn Thiện, đã chết trong nhà ngay trong đêm.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận thấy cái chết của bà Châu là bất thường, nhiều nghi vấn bà Châu bị kẻ xấu sát hại để cướp tài sản. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban nhanh chóng điều tra, truy tìm thủ phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 ngày khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, 16 giờ ngày 31/10/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Khánh Linh khi tên này đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.


Nguyễn Khánh Linh và tang vật vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Linh khai nhận, do nghiện games, tối 28/10/2012, Linh đến nhà bà Châu và rủ Long (con trai bà Châu) đi chơi games. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 29/10/2012, Linh hết tiền nên về trước, Long ở lại quán chơi tiếp.

Biết bà Châu ở nhà một mình nên Linh đã nảy ra ý định đột nhập vào quán để giết bà Châu và cướp tài sản. Khoảng 5h sáng cùng ngày, Linh đến quán bà Châu giả vờ gọi cửa để mua mì tôm. Bà Châu ra mở cửa thì bị Linh giết chết.

Sau khi xác định bà Châu đã chết, Linh liền lục tủ lấy đi một túi tiền và 1 túi sim, thẻ điện thoại rồi khóa trái cửa chính, nhảy qua cửa sổ tẩu thoát. Linh bắt xe đi về xã Hải Thanh thuê nhà nghỉ. Đến 16h ngày 31/10/2012 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất