| Hotline: 0983.970.780

Kẻ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Libya năm 2012 đã bị tiêu diệt

Thứ Ba 23/06/2015 , 10:10 (GMT+7)

Theo Lầu Năm Góc, al-Harzi là “kẻ có liên quan” tới vụ tấn công khiến Đại sứ và 3 nhân viên khác tại Sứ quán Mỹ ở Benghazi thiệt mạng năm 2012.

Theo hãng AFP/AP, ngày 22/6, Lầu Năm Góc cho biết một vụ không kích của Mỹ vào miền Bắc Iraq đã tiêu diệt một phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, kẻ có dính líu tới vụ tấn công tòa đại sứ Mỹ tại Benghazi, Libya hồi năm 2012.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho biết Tariq bin al-Tahar bin al-Falih al-'Awni al-Harzi, người Tuinisia đã bị tiêu diệt tại Mosul hôm 15/6 và nhấn mạnh: “Cái chết của tên này là làm suy giảm năng lực của tham gia chiến đấu tại Syria, Iraq của các phần tử thánh chiến Bắc Phi và loại bỏ một phần tử thánh chiến có các mối quan hệ lâu nay với khủng bố quốc tế”.

Theo Lầu Năm Góc, al-Harzi là “kẻ có liên quan” tới vụ tấn công khiến Đại sứ và 3 nhân viên khác tại Sứ quán Mỹ ở Benghazi thiệt mạng năm 2012.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất