| Hotline: 0983.970.780

Kênh nhà Lê cạn khô vì bột đá xẻ

Thứ Tư 23/03/2011 , 10:27 (GMT+7)

Chưa đầy 1km có tới cả chục cơ sở đá xẻ, hiện kênh nhà Lê đã phủ một màu trắng đục của bụi đá.

Hơn hai năm qua, kênh nhà Lê chảy qua địa phận xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn và xã Quảng Thắng, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và có nguy cơ biến mất do các hộ làm đá xẻ gây ra.

Kênh nhà Lê là một công trình giao thông vận tải đường thủy từ Thanh Hóa vào Nghệ An được khơi vét và đào vào các thời Tiền Lê, Lê Sơ, Lê Trung Hưng. Ở Thanh Hóa, dòng sông đào nhà Lê có chiều dài hơn 16km chảy qua các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Quảng Xương đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu úng của vùng đồng ruộng lớn Thanh Hóa. Bên cạnh đó, kênh nhà Lê còn có những giá trị to lớn về mặt lịch sử. Tuy nhiên thời gian gần đây dòng kênh nhà Lê đang bị tê liệt bởi bột đá và rác thải của hàng chục hộ gia đình làm nghề đá xẻ.

Anh Nguyễn Văn Hưng, người dân ở đây, cho biết: “Dòng kênh này trước đây rất sâu và trong, chiều nào bọn trẻ con trong xóm cũng ra kênh tắm mát. Nhưng hai năm trở lại đây các cơ sở sản xuất đá mọc lên như nấm, tiếng máy cưa chạy ầm ĩ cả ngày lẫn đêm, mùn cưa, phôi đá ứ đọng khiến dòng kênh trở nên trơ đáy như thế này”.

Theo phản ánh của người dân, không chỉ riêng ở huyện Đông Sơn, đoạn chảy qua địa phận xã Quảng Thắng, huyện Quảng Xương cũng đang bị ô nhiễm nặng nề. Chưa đầy 1km có tới cả chục cơ sở đá xẻ, hiện kênh nhà Lê đã phủ một màu trắng đục của bụi đá. Không chỉ làm ô nhiễm dòng kênh mà hàng ngàn hộ dân sống dọc kênh nhà Lê còn bị ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. “Nước giếng khoan ở đây không thể ăn được vì nó luôn có màu vàng khè, hầu hết các hộ dân ở đây đều phải xây bể nước mưa hoặc đi lấy nước từ nơi khác về ăn”, một người dân ở đây cho biết.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng cho hay: “Chúng tôi đã di dời các hộ sản xuất đá ven sông vào khu công nghiệp, đồng thời cũng đã kiến nghị lên huyện về vấn đề ô nhiễm này. Tới đây chúng tôi cũng sẽ phối hợp với tỉnh, huyện để thực hiện dự án nạo vét con kênh”. Thực tế khi chúng tôi đến xóm Trần, xã Đông Hưng thì hầu hết các hộ xẻ đá vẫn hoạt động bình thường, tiếng máy chạy ầm ĩ, bụi đá bay mù mịt, bột đá đặc quánh đang theo dòng nước chảy xuống dòng kênh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm