| Hotline: 0983.970.780

Kerry Express bị tố thiếu trách nhiệm, coi thường khách hàng

Thứ Sáu 24/02/2017 , 08:48 (GMT+7)

Báo NNVN nhận được phản ánh của anh Nguyễn Minh Ngọc, trú tại TP Lào Cai (Lào Cai) về việc hãng chuyển phát nhanh Kerry Express (trụ sở chính tại TP HCM) làm “hao” một nửa đơn hàng chuyển từ Lào Cai đi Bình Định. 

Cụ thể, ngày 31/12/2016, anh Ngọc có gửi 1 món đồ gồm 3 chiếc đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng, tổng trị giá gói hàng khoảng 18 triệu đồng qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Cty Kerry Express tại bưu cục tỉnh Lào Cai. Tại đây, bưu cục đã sử dụng túi đặc chủng, niêm phòng toàn bộ gói hàng với số sê ri là: 004917793. Sau đó, hàng được gửi xuống tổng kho trung chuyển, đặt tại Long Biên (Hà Nội).

09-44-51_1
Số sê ri niêm phong trên đơn vận bị gạch xóa, thay đổi
 

Đến ngày 5/1, hàng đến tay người nhận là anh Nguyễn An Duy (Bình Định). Tại đây, trước sự chứng kiến của nhân viên bưu cục Kerry Express tại Bình Định, anh Duy phát hiện số lượng cũng như trọng lượng gói hàng không đúng theo mã vận đơn ban đầu.

Đối chiếu, gói hàng đã bị lấy mất 2 chiếc đồng hồ có giá trị cao nhất. Đặc biệt, túi niêm phong cũng có dấu hiệu thay đổi do số seri trên túi là 004941089, không trùng khớp với mã vận đơn từ bưu cục Lào Cai.

Tại mã vận đơn ban đầu, tổng gói hàng có trọng lượng là 300 gram. Tuy nhiên, khi đến tay anh Duy, gói hàng này chỉ còn 150 gram. Điều này được thể hiện rõ trên túi niêm phong sai khác khi tới bưu cục Bình Định. Trao đổi qua điện thoại, anh Duy cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, anh đã yêu cầu nhân viên của Kerry Express lập biên bản sự việc và báo về Cty.

09-44-51_2
Túi niêm phong khi tới tay khách hàng bị thay túi mới, sê ri không trùng khớp đơn vận ban đầu

 

Còn theo anh Ngọc, anh là khách hàng quen thuộc của Kerry Express, nhưng đây là lần đầu tiên “dính” phải trường hợp này. Quá bức xúc, anh Ngọc đã gọi điện liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Cty chuyển phát nhanh.

Đại diện Kerry Express trả lời: Hàng bị mất tại kho ngoại quan sân bay quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên, đơn vị này không đưa ra được bất kì bằng chứng nào chứng minh. Cùng với đó, quan điểm của đơn vị này sẽ bồi thường cho anh Ngọc số tiền bằng hai lần cước phí vận chuyển (55x2) là 110 nghìn đồng.

Anh Ngọc khẳng định, đó là một câu trả lời thiếu trách nhiệm, coi thường khách hàng. Và đây không phải là vụ việc mất đồ do yếu tố khách quan mà có thể là một hành vi ăn cắp trắng trợn, có thể có sự tiếp tay của đơn vị vận chuyển. Anh Ngọc yêu cầu đơn vị chuyển phát Kerry Express làm rõ sự việc, xem mất từ khâu nào, ai làm mất để có câu trả lời thỏa đáng.

09-44-51_3
Gói hàng “được” đóng túi mới, trọng lượng chỉ còn một nửa

 

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, chúng tôi đã tìm tới bưu cục Kerry Express Lào Cai. Đại diện bưu cục, anh Nguyễn Ngọc Hải thừa nhận, có sự việc như trên xảy ra. Theo anh Hải, ngày 31/12/2016, tại bưu cục, chính anh đã dùng túi niêm phong đặc chủng để gói hàng cho anh Ngọc do là khách hàng thân thiết lâu năm.

Đây là loại túi đặc biệt, chỉ dùng được 1 lần sau khi lấy đồ ra. Trên mỗi túi luôn có lô gô của Kerry Express và một số sê ri duy nhất. Tuy nhiên, do chủ quan, trên đơn vận tại đây chỉ ghi là linh kiện đồng hồ chứ không phải đồng hồ.

Sau khi tiếp nhận phản hồi từ anh Ngọc, anh Hải đồng tình cho rằng, túi niêm phong đã bị thay đổi, trọng lượng hàng hóa cũng mất đi một nửa. Cũng theo anh Hải, ngay hôm đó, đã liên lạc xuống tổng kho Hà Nội. Bộ phận này giải thích, khi về tới Hà Nội, đơn hàng vẫn còn nguyên trong túi niêm phong. Khi hàng vận chuyển tới sân bay Nội Bài, qua soi chiếu, đồ vật gửi đi không đúng với mã vận đơn (linh kiện đồng hồ) nên gói hàng bị rạch ra kiểm tra. Do túi bị rách, nhân viên đành phải đem trở lại kho, cân lại, đóng túi mới rồi gửi vào Bình Định. Và trong quá trình này, trọng lượng của đơn hàng đã “hao” đi một nửa.

Điều đáng nói, sự việc xảy ra tại sân bay hoàn toàn không có biên bản sự việc. Việc kho hàng của Kerry Express tự ý đóng túi mới, gạch xóa sê ri trên vận đơn mà không thông báo thể hiện sự vô trách nhiệm, coi thường khách hàng.

09-44-51_4
Người nhận là anh Duy cho biết, gói hàng chỉ còn lại 1 chiếc đồng hồ rẻ tiền nhất

 

09-44-51_5
Nhân viên bưu cục Bình Định đã lập biên bản hàng hóa bất thường

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm