| Hotline: 0983.970.780

Kết thúc vòng loại Euro 2012: Anh tài hội tụ

Thứ Năm 13/10/2011 , 10:31 (GMT+7)

Sau gần 2 năm tranh tài sôi nổi, vòng loại Euro 2012 đã kết thúc và 10 đội bóng giành vé chính thức...

Sau gần 2 năm tranh tài sôi nổi, vòng loại Euro 2012 đã kết thúc và 10 đội bóng giành vé chính thức là Đức, Nga, Italia, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Đan Mạch. 8 đội bóng còn lại gồm Thồ Nhĩ Kỳ, Ailen, Estonia, Bosnia, Croatia, Montenegro, Bồ Đào Nha và CH Séc sẽ chia cặp đá play-off để xác định chủ nhân cho 4 tấm vé còn lại.

Những bất ngờ như ĐT Anh không giành quyền tham dự Euro 2008 đã không tái diễn ở giải lần này, hầu hết các đội bóng lớn đều thể hiện sức mạnh. Đức hầu như không có đối thủ ở bảng A khi toàn thắng cả 10 trận đấu và cuộc đua ngôi thứ hai chiến thắng thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ đầy nghẹt thở ở vòng đấu cuối cùng. Bảng I cũng diễn biến tương tự, Tây Ban Nha toàn thắng cả 8 trận và kiểu chơi đẹp của họ trong trận cuối với Scotland đã giúp CH Séc chiếm ngôi nhì bảng.

Hà Lan không thể toàn thắng như Tây Ban Nha, Đức nhưng chiến dịch chinh phục ngôi đầu bảng E của họ cũng rất ấn tượng. Họ giành đến 27 điểm và chỉ thua duy nhất trong trận đấu cuối cùng. Thụy Điển nhờ chiến thắng quan trọng 3- 2 trước Hà Lan tại Solna đã tích lũy được những điểm số cần thiết để trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất vào thẳng Euro 2012.

Italia và Anh cũng giành quyền đi tiếp dù không thuyết phục, nhưng hai đại gia này vẫn giữ được sự ổn định. Italia thắng đến 8, hòa 2 để đạt chỉ tiêu sớm một vòng đấu, Serbia thậm chí còn đánh mất tấm vé đi play-off khi để thua Slovenia 1-2, còn Estonia giành ngôi nhì bảng. Anh dù chỉ hòa Montenegro cả hai trận nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng G, còn đại diện Nam Tư cũ ngậm ngùi đá vé vớt. Người Anh gặp phải nỗi lo lớn khi Rooney bị treo giò ở những trận đầu Euro 2012.

Pháp và Đan Mạch gặp nhiều khó khăn hơn khi chỉ chắc suất ở đúng vòng đấu cuối cùng trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Tại bảng D, Pháp may mắn hòa Bosnia 1-1 tại Paris nhờ bàn gỡ của Nasri ở phút cuối để vượt lên trên đối thủ này 1 điểm, còn ở bảng H, Đan Mạch xuất sắc hạ Bồ Đào Nha 2-1 để giành vé chính thức, đẩy C. Ronaldo và đồng đội đi play-off.

Ở hai bảng đấu ít thu hút sự chú ý, Nga và Hy Lạp cũng hoàn thành chỉ tiêu đầy xuất sắc. Nga thắng đậm Andorra 6-0 và giành ngôi đầu bảng B, bất chấp nỗ lực bám đuổi từ Ailen bằng trận thắng Armenia 2-1. Croatia sau khi thua Hy Lạp 0- 2 ở cuộc đối đầu trực tiếp ngày 7/10 đã không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Hy Lạp giành ngôi đầu bảng F sau khi hạ Gruzia 1-0, còn Croatia phải đi tranh vé vớt.

Tháng 11 tới, 4 cặp đấu play-off sẽ diễn ra và nhiều khả năng, 4 đội được chọn là hạt giống gồm CH Séc, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha. Do 3 đại diện Nam Tư cũ cũng đều tham gia loạt trận này, nên việc những cặp đấu nảy lửa như Croatia-Bosnia, Croatia-Montenegro hoàn toàn có thể xảy ra. Về tương quan, cả ngoài Bồ Đào Nha mạnh nhất còn Estonia bị đánh giá khá đuối, 6 đội dự play-off còn lại đều khá cân bằng về trình độ, tấm vé vớt dự Euro 2012 sẽ thuộc về đội nào giàu bản lĩnh và tỉnh táo hơn ở những thời khắc sống còn.

Xem thêm
Tiến sĩ Lê Kiên Thành tạo cơn sốt mới trên thị trường sách

Tiến sĩ Lê Kiên Thành bỗng dưng trở thành một hiện tượng trong đời sống xuất bản, khi cuốn sách ‘Những khoảnh khắc sống’ của ông nhanh chóng bán hết sau hai lần in.

Thí sinh Rap Việt Long Nón Lá bị ung thư

Thí sinh Rap Việt Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.