| Hotline: 0983.970.780

Khác biệt ở đẳng cấp

Chủ Nhật 21/12/2014 , 20:03 (GMT+7)

Thái Lan bị Malaysia đẩy vào thế khó chẳng kém gì ĐTVN cách đây 10 ngày nhưng đẳng cấp của thầy trò HLV Kiatisak đã giúp họ lên ngôi vô địch AFF Cup 2014.

Vượt khó

Tham dự AFF Cup 2014, HLV Kiatisak kiên quyết loại bỏ những ngôi sao mà ông cho là không phù hợp như Thonglao, Teeratep Winothai, hay Teerasil Dangda. Bù lại, “Zico Thái” đặt trọn niềm tin vào lứa U23, những học trò đã giúp ông có một kỳ ASIAD thành công.

Lựa chọn ấy mang tới hiệu quả đặc biệt suốt từ vòng bảng cho đến tận trận chung kết lượt đi. Quyết tâm và khát khao cống hiến của các cầu thủ trẻ giúp Thái Lan liên tục giành được những kết quả có lợi.

Trước trận chiến cuối cùng với người Mã, “Những chú voi” cũng được đánh giá ở thế cửa trên. Tương tự như trường hợp của ĐTVN, Thái Lan cũng gần như hoàn thành nhiệm vụ chỉ sau trận lượt đi khi vượt qua “Những chú hổ” với tỷ số 2-0.

Tuy nhiên, khả năng ngược dòng đáng nể của Malaysia khiến thầy trò HLV Kiatisak rơi vào thế khó. Trước sức ép của 100.000 khán giả tại Bukit Jalil, họ bị dẫn ngược với tổng tỷ số 2-3. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Kiatisak gần như đoạn tuyệt với quyền thay người, và ông chỉ thúc giục các học trò dồn lên tấn công trong hiệp 2.

Cầu thủ chơi tồi nhất tối 20/12, tiền đạo Adisak không bị rút ra. Kroekrit, người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội kể từ đầu trận vẫn tiếp tục được giữ trên sân tới tận phút 90. Còn Chappuis, người được mệnh danh là “Ronaldo Thái Lan” mất hút gần như trong cả trận đấu.

Rốt cuộc những lựa chọn của cựu danh thủ HAGL đã đền đáp sự tin tưởng của ông. Chappuis ghi bàn san bằng tỷ số 3-3, trước khi Adisak mớm bóng rất vừa tầm cho Chanathip ấn định chiến thắng cho người Thái.

Cùng bị sự già dơ của người Mã làm khó nhưng Thái Lan đã không giẫm vào vết xe đổ của ĐTVN. Họ giữ vững được tinh thần, trước khi sử dụng những miếng đánh của chính người Mã (đá phạt, phản công) để “trả đũa”.

Chất xám Nhật Bản

Thái Lan đẳng cấp với dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, nhưng thành công có lẽ sẽ không đến với họ nếu thiếu đi “chất xám” từ xứ mặt trời mọc. Ngay từ những ngày đầu nắm quyền ở ĐTQG, HLV Kiatisak đã kiên trì với phương pháp của người Nhật trong việc toàn quyền quyết định lựa chọn nhân sự.

Chiến lược gia 41 tuổi cũng thổi một luồng gió mới vào lối chơi của Thái Lan. Giống như HLV Miura, ông luôn yêu cầu các học trò nâng cao thể lực, chơi bóng ít chạm, nỗ lực sút xa, và cải thiện tốc độ trong những pha phản công. Chính nhờ một loạt thay đổi mang hơi hướng Nhật Bản mà ĐKVĐ AFF Cup đã thắng đậm Philippines 3 bàn không gỡ, dù thiếu vắng 2 tiền đạo chủ lực.

Bên cạnh đó, LĐBĐ Thái Lan và các CLB ở Thai League cũng thường ưu tiên sử dụng HLV và cầu thủ Nhật Bản. GĐKT của LĐBĐ Thái Lan là ông Ichiro Fujita, cựu thành viên Ban Quốc tế của LĐBĐ Nhật Bản và là một chuyên gia kỳ cựu của AFC trong lĩnh vực phổ cập và phát triển bóng đá ở những nền bóng đá còn chưa phát triển.

Á quân Thai League, Chonburi có HLV trưởng là một người Nhật – ông Masahiro Wada. Còn cựu HLV thủ môn của ĐT Nhật Bản, Yoshio Kato được mời lên ĐT Thái Lan làm HLV thủ môn.

Nếu như LĐBĐ Việt Nam mới chỉ thực sự làm việc với người Nhật trong vòng nửa năm trở lại đây thì người Thái đã có những chuyên gia hàng đầu từ rất lâu. Chính những thay đổi ấy đã mang lại đăng cấp thực sự cho ĐT Thái Lan, giúp họ chơi ngang ngửa với các đội bóng hàng đầu châu lục.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm