| Hotline: 0983.970.780

Khách sạn có kiến trúc Châu Âu sắp được xây trên đảo Hòn Tằm

Thứ Tư 12/07/2017 , 19:42 (GMT+7)

Khách sạn với gần 400 phòng theo tiêu chuẩn 5 sao với kiến trúc Châu Âu kết hợp giữa hiện đại và cổ điển dự kiến được xây trên đảo Hòn Tằm, Nha Trang (Khánh Hòa).

19-23-21_dscn9016
 

Chiều 12/7, Cty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang cùng Tập đoàn Khách sạn Marriott (Marriott International, Inc) ký hợp đồng thực hiện dự án Marriott (Marriott International, Inc) về dự án khách sạn CourtYard By Marriott, Nha Trang Hòn Tằm Resort.

Khách sạn này được Cty quốc tế từ Úc thiết kế với gần 400 phòng theo kiến trúc Châu Âu, kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Hệ thống tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao với những trang bị hiện đại, hướng nhìn ra mặt biển cùng những gam màu tươi mát, khiến người ở cảm giác thích thú, thoải mái. Dự kiến, khách sạn khởi công xây năm 2018 và đưa vào hoạt động vào năm 2019.

Lý giải việc đầu tư trên đảo Hòn Tằm, ông Karl Hudson - Phó Chủ tịch Marriott International phụ trách khu vực TháiLan, Việt Nam, Philippines, Campuchia và Nhật Bản, cho biết, Nha Trang thành phố nổi tiếng du lịch, nơi đây có nhiều đảo khiến du khách trong và ngoài nước tìm đến. Khi khách sạn ở trên đảo hình thành, đi vào hoạt động giúp thúc đẩy phát triển, phục vụ tốt hơn về du lịch.

Chủ tịch HĐQT Cty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, ông Đoàn Văn Trang, cho biết, Resort Hòn Tằm được thành lập vào năm 2006 và đã gầy dựng được tiếng tăm đối với những du khách Việt Nam và quốc tế đang tìm kiếm một kỳ nghỉ đầy ánh nắng bên bãi biển. Việc thêm khách sạn Courtyard by Marriott Nha Trang Hon Tam Resort để nâng cao thêm nữa các dịch vụ xuất sắc trên đảo.

Tập đoàn Marriott có trụ sở tại Bethesda, Maryland (Hoa Kỳ) với hơn 6.000 khách sạn trên 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu của 122 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm