| Hotline: 0983.970.780

Khách sạn Nha Trang: Bán 500 bánh xà phòng tái chế gây quỹ từ thiện

Thứ Hai 11/12/2017 , 08:27 (GMT+7)

Phối hợp cùng Diversey, đơn vị sáng kiến của chương trình Xà phòng hy vọng, khách sạn Novotel Nha Trang đã thực hiện hơn 500 bánh xà phòng tái chế với mục đích gây quỹ từ thiện.

15-08-23_ti_che_x_phong
Bán 500 bánh Xà phòng hy vọng để gây quỹ từ thiện.

 Nguồn nguyên liệu làm xà phòng từ các bánh xà phòng còn lại tại khách sạn sau khi khách lưu trú sử dụng.

Các em nhỏ từ Trung tâm Phục hồi chức năng & Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm EFI được tham gia vào toàn bộ quá trình thực hiện xà phòng tái chế cùng nhân viên Novotel.

Tất cả số xà phòng nói trên được bán tại khách sạn với giá 50.000 đồng/bánh cho đến Tết dương lịch. Toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ cho Trung tâm Phục hồi chức năng & Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày, chương trình Chợ phiên từ thiện cũng diễn ra tại sảnh chính khách sạn và thu được gần 15.000.000 đồng từ việc bán đồ dùng cũ hoặc bị khách bỏ quên. Số tiền này sẽ được ủng hộ toàn bộ cho tổ chức Smile Group - tổ chức với sứ mệnh mang lại nụ cười cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Việt Nam.

15-08-23_x_phong_tu_thien
Tất cả số xà phòng nói trên được bán tại khách sạn với giá 50.000 đồng/bánh

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất