| Hotline: 0983.970.780

Khai giảng năm học mới

Thứ Tư 05/09/2012 , 09:38 (GMT+7)

Hôm nay - 5/9, hầu hết các trường học trên toàn quốc đồng loạt khai giảng năm học mới 2012-2013.

Hôm nay - 5/9, hầu hết các trường học trên toàn quốc đồng loạt khai giảng năm học mới 2012-2013.

Tại Sóc Trăng, từ ngày 4/9, một số trường học ở tỉnh đã lần lượt tổ chức sớm lễ khai giảng năm học mới. Tại trường THPT Đại Ngãi, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT đã đến dự lễ khai giảng. Ông Huỳnh Vũ Lam, Hiệu trưởng trường PTTH Đại Ngãi cho biết: Trường THPT Đại Ngãi là một trường ở khá xa trung tâm của tỉnh và huyện, học sinh phần lớn là con em nông dân ở các xã Trường Khánh, Long Đức, thị trấn Đại Ngãi… Nhiều năm qua, nhà trường luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Năm học 2011-2012, học sinh lớp 12 của trường đỗ tốt nghiệp 100%, học sinh đỗ vào nguyện vọng 1 của các trường đại học là 12% trên tổng số số học khối 12.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Sóc Trăng; ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc sở GD-ĐT Sóc Trăng đã đến dự khai giảng năm học mới trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (TP Sóc Trăng). Ông Lê Tứ Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhiều năm qua trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai xứng đáng là nơi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Năm học 2011-2012, tỉ lệ học sinh xếp loại học lực từ khá trở lên là 89,1%, trong đó học sinh giỏi là 35,9%. Học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Có 89 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 7 giải Nhất, 39 giải Nhì, 20 giải Ba, 13 giải Khuyến khích); 20 học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay cấp tỉnh; 13 học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp khu vực; 1 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2012, trường có 121 học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học (đạt tỉ lệ 61,7%); có 12 học sinh đạt điểm từ 24 trở lên.

Tại Hà Tĩnh, trong 2 ngày 4-5/9, các cấp học trên địa bàn cũng đã tổ chức khai giảng năm học mới với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, Sở GD-ĐT, hơn 22.700 thầy cô giáo cùng hơn 300 nghìn học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT.

Báo cáo từ Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, năm học này khối mầm non có 276 trường học với 64.900 cháu; cấp tiểu học có 304 trường, trên 96.300 em học sinh; cấp THCS 188 trường, hơn 82.300 học sinh và cấp THPT có 45 trường với hơn 57.800 em. Đội ngũ cán bộ, giáo viên bậc mầm non 5.510 người; tiểu học 7.210 người; THCS trên 7.000 giáo viên và THPT hơn 3.000 cán bộ, giáo viên. 

Tại Kon Tum, Giám đốc Sở GD-ĐT, TS Nguyễn Sĩ Thư cho biết, toàn tỉnh có 375 trường (từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Phổ thông DTNT) với trên 139.500 học sinh tựu trường vào ngày 5/9, tăng 4 trường so năm học trước. Đặc biệt, để cho học sinh DTTS học bán trú đảm bảo "Ba đủ" (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở), tỉnh đã tạm ứng số kinh phí trên 35 tỉ đồng để các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh; chi ngân sách trên 14 tỉ đồng mua trên 3 triệu cuốn sách giáo khoa và tập vở cấp phát cho học sinh DTTS trên địa bàn.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất