| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội chợ Xuân Ất Mùi

Thứ Hai 09/02/2015 , 09:27 (GMT+7)

Tối 8/2, Hội chợ Xuân Ất Mùi đã chính thức khai mạc tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch Kinh tế và thương mại (Số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội). 

Đây là hội chợ lớn tập trung nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm đặc sắc phục vụ Tết Nguyên đán cho nhân dân Hà Nội và các vùng lân cận.

 Với quy mô 300 gian hàng của gần 200 đơn vị, DN, hội chợ tập trung nhiều mặt hàng nông – lâm - thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, lương thực, thực phẩm đa dạng, phong phú, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống phục vụ mỗi dịp tết đến xuân về của mọi miền trên cả nước.

Các mặt hàng truyền thống đã đem lại uy tín cho hội chợ qua nhiều năm tổ chức đã có mặt tại hội chợ như: Đào, ly, quất, địa lan, lan hồ điệp, mai vàng Bình Định, mai thế…;

Hàng thủ công mỹ nghệ, chạm đồng, chạm bạc, đá cảnh, sinh vật cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, gỗ lũa, đá quý, đá phong thủy;

Bánh mứt kẹo nổi tiếng, gạo nổi tiếng các loại (gạo nếp nương, gạo Séng Cù, gạo Tám Minh Hương, Trân Châu, Tám Điện Biên);

Hàng thực phẩm có: Thịt thỏ, thịt lợn mán, gà thui rơm vàng, bắp bò muối, bê muối, chả mực; hải sản tươi sống và chế biến, sản phẩm độc rừng, nấm hương mộc nhĩ Tuyên Quang, miến Bắc Kạn, hành tỏi Lý Sơn, tỏi đen Việt Nhật, hàng thổ cẩm thêu tay, chè, cà phê được sản xuất theo quy trình sạch, trái cây đặc sản 3 miền: Cam canh, bưởi diễn, cam Hàm Yên …và nhiều sản phẩm đặc biệt khác chỉ có ở Hội chợ Xuân Ất Mùi tại Triển lãm Nông nghiệp.

14-10-44_dsc_0127

Các DN, hội chợ còn có sự tham gia của đông đảo các đơn vị trong ngành nông nghiệp các tỉnh phía Bắc như: Sở NN-PTNT các tỉnh, Chi cục PTNT; các Tổng Cty nhà nước; các Viện - Trung tâm nghiên cứu; Trung tâm khuyến nông; các HTX, cơ sở SX hàng nông sản thực phẩm và hàng tiêu dùng; trang trại giống cây trồng; làng nghề thủ công truyền thống…

Trong đó, nhiều đơn vị, DN có tên tuổi trong ngành nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng như: Cty CP chế biến thực phẩm sạch 3F; Tổng Cty lương thực miền Bắc; Cty cổ phần thực phẩm Minh Dương Cty Hapro; Cty TNHH đầu tư SX và thương mại Thanh Bình; BQL dự án xây dựng thương hiệu Cam sành Hàm Yên; Cty cổ phần Gfood Việt Nam; Cty TNHH thủy hải sản Hà Như; Cty TNHH Quang Hải; HTX Đan Hoài; cơ sở địa lan Đà Lạt; Cty TNHH chế biến dừa Lương Qưới; Cty TNHH TM & SX Hoàng Ma...

Hội chợ sẽ mở cửa từ 8h sáng đến 21h30 hàng ngày, kéo dài đến ngày 16 tháng 2 năm 2015 (tức 28 tháng Chạp năm Giáp Ngọ).

Bên cạnh là điểm đến lý tưởng để mua sắm các sản phẩm nông sản đặc sản phục vụ Tết Nguyên đán, khi tham gia Hội chợ, quý khách sẽ được hòa mình vào không khí Tết cổ truyền dân tộc và thưởng thức chương trình ca nhạc, văn hóa, ẩm thực đặc sắc.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.