Phát biểu, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cho biết: Việt Nam là nơi cư trú bản địa của 26 loài và phân loài linh trưởng trong tổng số 612 loài Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận.
Trong đó, có 5 loài và phân loài đặc hữu gồm: Voọc mũi hếch, voọc mông trắng, voọc Cát Bà, chà vá chân xám và khỉ đuôi dài Côn Đảo.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo tồn, Thứ trưởng Hà Công Tuấn chia sẻ, trong hơn 20 năm qua Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, thiết lập hệ thống rừng đặc dụng diện tích trên 2,2 triệu ha với 30 vườn quốc gia, 114 khu bảo tồn nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học, trong đó có các loài linh trưởng.
Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, Việt Nam có rất nhiều công trình nghiên cứu về các loài linh trưởng và đã phát hiện, mô tả, công bố cho khoa học 2 loài mới. Đặc biệt, sự ra đời của Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng tại VQG Cúc Phương năm 1993 cho thấy nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong công tác bảo tồn.
Tính đến nay, Trung tâm đã cứu hộ được hơn 260 cá thể, sinh sản thành công khoảng 240 cá thể của 12 loài và đã thả 50 cá thể về sinh cảnh tự nhiên.