| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Ngày Hội sách- Tri thức kiến tạo tương lai

Thứ Năm 19/04/2018 , 15:29 (GMT+7)

Ngày 19/4/2018, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam( Tràng Thi, Hà Nội) đã diễn ra ngày hội sách năm 2018 với chủ đề “Sách- Tri thức kiến tạo tương lai”.

Hội sách nhằm chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4, ngày sách và Bản quyền Thế giới 23/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

14-46-45_nh_1
Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Hội sách 2018

Tham gia lễ khai mạc có Ông Lê Doãn Hợp nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Ông Trương Minh Tuấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thế Kỷ Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam,... cùng công chúng bạn đọc,cơ quan báo đài truyền thông có mặt đông đảo tại buổi lễ khai mạc.

Với chủ đề “Sách - Tri thức kiến tạo tương lai”, Ngày Hội Sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Kế thừa từ những thành công của 12 năm tổ chức trước đây năm nay ngày Hội Sách 2018 bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn. Điểm nhấn tại Ngày hội sách là lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất. Đây là  giải thưởng do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của đông đảo các nhà xuất bản và hàng trăm cuốn sách đăng ký dự xét giải.

14-46-45_nh_3
Trao giải cho các tác phẩm đạt giải A sách hay

Bên cạnh đó còn có những hoạt động khác như riển lãm tư liệu “Sách - Tri thức kiến tạo tương lai”: Trưng bày các tư liệu với nội dung giới thiệu vai trò của sách, tri thức trong đời sống xã hội và kỹ năng, phương pháp đọc, học, nghiên cứu để tích luỹ kiến thức khởi nghiệp, làm giàu; về cuộc đời, sự nghiệp của các nhà khoa học, bác học... và những thành tựu, phát minh làm thay đổi thế giới; các xu hướng và tầm quan trọng của việc kết nối tri thức để kiến tạo tương lai. Giao lưu tác giả - tác phẩm: Nhà sử học Dương Trung Quốc và tác giả: Nguyễn Huy Thắng, Trần Chí Nghĩa ; diễn giả : Nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng, Nhà thơ Hữu Thỉnh, TS. Nguyễn Mạnh Hùng-CEO ThaihaBooks, TS. Giáo dục Nguyễn Thụy Anh cùng giới thiệu, trao đổi, giao lưu với bạn đọc về tác phẩm “Văn nghệ và kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu”, “Nét cũ duyên xưa”, sách truyện thiếu nhi…

14-46-45_nh_4
Các em nhỏ tham gia nhiều phần thi hứng thú

 

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm