| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc triễn lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ Ba 12/05/2015 , 13:39 (GMT+7)

Triễn lãm trưng bày 120 tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sáng 12/5 tại thư viện tỉnh Thanh Hóa, Bộ TT&TT phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ khai mạc triễn lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Tham dự buổi lễ có UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban tuyên giáo, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và đông đảo người dân TP Thanh Hóa.

Triễn lãm trưng bày 120 tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế với các nhóm tư liệu chính như: phiên bản các văn bản Hán Nôm, Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo; bộ sưu tập 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay; 4 bản đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa...

Ngoài các tư liệu đã trưng bày tại triễn lãm được tổ chức ở 19 tỉnh, thành phố trong 2 năm qua, triễn lãm lần này trưng bày thêm một bức thư của Đô đốc Trần Văn Chơn tư lệnh Hải quân Việt Nam cộng hòa gửi bà Lê Kim Chiêu là thân nhân đại úy Huỳnh Duy Thạch đã hi sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974, khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.


Bức thư mới được tìm thấy được trưng bày tại Thanh Hóa

Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TT&TT nói: “ Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cảu nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố. Hi vọng rằng thông qua triển lãm này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ nêu cao tinh thần yêu nước nhiều hơn nữa để cùng cả nước bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc”.

Được biết, trong năm 2015 Bộ TT&TT sẽ tổ chức triễn lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại 18 địa phương, đơn vị trên cả nước. Triễn lãm tại Thanh Hóa được diễn ra từ ngày 12 – 16/5/2015.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm