| Hotline: 0983.970.780

Khai màn Liên hoan phim Cannes 2017

Thứ Năm 18/05/2017 , 14:26 (GMT+7)

Liên hoan phim quốc tế Cannes 2017 đã khai màn tối 17/5 tại thành phố duyên hải xinh đẹp cùng tên ở miền nam nước Pháp.

Bộ phim "Les Fantômes d'Ismaël" (tạm dịch: “Những bóng ma của Ismael”) của đạo diễn người Pháp Arnaud Desplechin được trình chiếu mở màn một trong những sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh này.

14-09-09_nh-1
Thành viên Ban Giám khảo Liên hoan phim Cannes 70 (từ trái sang): Nhà soạn nhạc Pháp Gabriel Yared, nữ diễn viên Mỹ Jessica Chastain, Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, nữ diễn viên Pháp Agnes Jaoui, nam diễn viên Mỹ Will Smith, Đạo diễn Tây Ban Nha, Chủ tịch Liên hoan phim Cannes 70 Jury Pedro Almodovar, nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng, Đạo diễn Đức Maren Ade Paolo Sorrentino và Chủ tịch Liên hoan phim Cannes Pierre Lescure tại lễ khai mạc

Liên hoan phim Cannes năm nay mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đối với thế giới nói chung, đó là dịp kỷ niệm 70 năm Liên hoan phim quy mô nhất châu Âu được ra đời. Biểu tượng Cành cọ Vàng (Palme d'Or) - giải thưởng quan trọng nhất của Cannes - năm nay trở nên lộng lẫy hơn nhiều khi lần đầu tiên được gắn kim cương. Theo các nhà tổ chức, biểu tượng này được phủ 118gr vàng nguyên chất, đính 167 viên kim cương - mỗi viên 0,695 carat, trông như những ngôi sao lấp lánh trên lá và thân cọ.

Liên hoan phim Cannes 2017 cũng là dịp hội tụ các gương mặt gạo cội, nơi trình diễn nghệ thuật cũng là sân khấu thời trang của các ngôi sao nổi tiếng bậc nhất trong làng điện ảnh thế giới như Nicole Kidman, Kristen Dunst, Diane Kruger, Tilda Swinton, Lily Collins, Elle Fanning, Isabelle Huppert, Julianne Moore, Michelle Williams, Bérénice Béjo, Eva Green, Sofia Coppola hay Kristen Stewart... 

Đối với Việt Nam nói riêng, Liên hoan phim Cannes 2017 được coi là bước đệm đầu tiên để thể hiện sự chủ động và sáng tạo trong việc vận dụng điện ảnh như một cách thức hiệu quả nhất trong quảng bá du lịch. Với thông điệp "Việt Nam - Điểm đến mới của các bộ phim bom tấn”, sự kiện “Đêm Việt Nam” diễn ra tối 20/5 trong không gian Cannes 2017 sẽ góp phần quảng bá ngành du lịch Việt Nam, gửi đến bạn bè, du khách và đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược quốc tế thông điệp về một đất nước “hấp dẫn, thân thiện và an toàn”.

Sẽ có 60 phim - được lựa chọn trong tổng số 1.930 dự án trên toàn thế giới gửi về Ban tổ chức - được giới thiệu tại LHP Cannes 2017. Ngoài 19 phim được chọn dự tranh giải, các bộ phim còn lại sẽ được phân bổ chiếu mở màn, hoặc chiếu tại các hạng mục giới thiệu khác như "Một góc nhìn khác" (khoảng 20 phim), hạng mục "Phim không tranh giải" (3 phim), "Phim chiếu lúc nửa đêm" (2-3 phim) và "Buổi chiếu đặc biệt" (5-6 phim). 

Nhà làm phim gạo cội người Tây Ban Nha Pedro Almodovar được tín nhiệm chọn làm Chủ tịch Ban giám khảo. Huyền thoại màn bạc Italy Monica Bellucci sẽ là người chủ trì buổi khai mạc cũng như bế mạc của LHP và Claudi Cardinale - minh tinh người Italy -  là biểu tượng của Cannes năm nay. 

Kết quả trao giải sẽ diễn ra trong lễ bế mạc vào ngày 28/5 tới.

Cannes cũng là dịp để các minh tinh trình diễn những trang phục đặc sắc, bắt mắt trên thảm đỏ:

 

14-09-09_nh2-2
Nữ diễn viên kỳ cựu của Hong Kong (Trung Quốc) Dương Tử Quỳnh trên thảm đỏ Cannes 2017
14-09-09_nh2-3
Nữ diễn viên Mỹ Uma Thurman trên sàn Cannes 2017
14-09-09_nh-2
Nữ diễn viên người Thái gốc Anh Araya Hargate tại Liên hoan Cannes 2017
14-09-09_nh2-4
Nữ diễn viên gạo cội Mỹ Julianne Moore vẫn cuốn hút trong bộ trang phục kỳ công
Bộ trang phục độc đáo của nữ diễn viên Pháp Frederique Bel trên sàn diễn Cannes

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm