Trước tình hình giá nhựa thông lên cao (30-35 nghìn đồng/kg nhựa), người dân ở các xã Đăk Choong, Mường Hoong, Xốp, Đăk Man… huyện Đăk Glei (Kon Tum) đua nhau vào rừng khai thác nhựa thông tự nhiên.
Việc cạo nhựa thông tự nhiên, không theo một quy trình nào đã ảnh hưởng đến sự phát triển và sinh trưởng của rừng thông. Để lấy nhựa, nhiều người đã dùng rìu, rựa chặt sâu vào thân cây, nhiều cây thông có nguy cơ bị chết.
Tuy nhiên, rừng thì rộng, cán bộ, nhân viên ở các lâm trường, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có hạn nên việc quản lý, giữ rừng ngăn chặn người dân khai thác nhựa thông trái phép gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, nhiều người có trách nhiệm ở địa phương đề nghị các chủ rừng tăng cường công tác quản lý, có kế hoạch khai thác và tổ chức tập huấn cho người dân khai thác đúng quy trình.