| Hotline: 0983.970.780

Khẩn cứu mía ngập lũ

Thứ Hai 31/10/2011 , 09:37 (GMT+7)

Tính đến nay, nhiều ruộng mía bị ngập sâu 30-60 cm, dầm chân trong nước hơn 1 tháng. Nếu không có biện pháp tháo gỡ thì chỉ trong hơn 10 ngày tới mía sẽ chết...

Thu hoạch mía chạy lũ ở Sóc Trăng
Những ngày qua ở ĐBSCL nước lũ và triều cường dâng cao đã làm vùng hạ lưu ngập lụt trên diện rộng. Tình trạng này đã ảnh hưởng lớn tới nhiều vùng trồng hoa màu, vườn cây ăn trái. Đặc biệt nguy cấp là hơn 5.000 ha mía của hai tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng đang ngập ngủm.

Mía ngập trên đồng

Cuối tuần qua, tại UBND tỉnh Hậu Giang, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo 10 nhà máy đường khu vực ĐBSCL, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng. Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết: “Hiện nông dân trồng mía đang rất hoang mang lo lắng. Vì tính đến nay, nhiều ruộng mía bị ngập sâu 30-60 cm, dầm chân trong nước hơn 1 tháng. Nếu không có biện pháp tháo gỡ thì chỉ trong hơn 10 ngày tới mía sẽ chết, tổn thất khó lường”.

Năm nay tỉnh Hậu Giang có 14.000 ha mía. Đây là vùng mía nguyên liệu lớn nhất so với các tỉnh trong vùng. Trong đó huyện Phụng Hiệp có 8.813 ha mía, tăng 512 ha so cùng kỳ năm trước. Theo ông Thắng, hàng năm từ tháng 9 đến tháng 11, nước lũ từ sông Hậu theo ba tuyến kênh chính là kênh Xáng Nàng Mau, Lái Hiếu và Xáng Búng Tàu đổ vào Phụng Hiệp. Lúc này là thời điểm mía trong huyện vào vụ thu hoạch. Hiện trên địa bàn chỉ có 4.750 ha mía có đê bao khép kín, nhưng cũng bị xuống cấp, không đảm bảo ngăn nước khi lũ tràn về. Còn lại hơn 4.000 ha mía không có đê bao, thường thu hoạch mía xong là xuống giống vụ lúa đông xuân.

 Thế nhưng, điều khác thường so với những năm trước là năm nay ghe mua mía từ các tỉnh khác trong vùng về thu mua mía rất thưa vắng. Mỗi ngày chỉ có 120-150 ha mía thu hoạch. Tính ra từ đầu vụ đến nay, huyện Phụng Hiệp chỉ mới thu được 4.600 ha, còn 4.200 ha mía cần phải thu hoạch gấp. Trong đó có hơn 600 ha mía bị ngập nặng sắp chết và 2.100 ha mía lá đã úa vàng.

Còn tại một vựa mía khác-huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), đợt triều cường dâng cao mấy ngày qua đã làm vỡ đê, gây ngập 2.050 ha mía 6 tháng tuổi. Ở huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) hiện có 3.560 ha mía nhưng có tới 2/3 diện tích mía trong vùng sâu nội đồng bị ngập. Nông dân đang thu mía chạy lũ. Một cán bộ Cty CP Mía đường Sóc Trăng, cho biết: Hiện lượng mía nguyên liệu dồn về nhà máy rất nhiều, bình quân 2.000 tấn mỗi ngày. Trong đó 60% tiêu thụ mía từ Mỹ Tú và hơn 30% mía Hậu Giang chở về.

Giải cứu trong 15 ngày

Kể từ khi vào vụ đến nay, 3 nhà máy đường lớn ở Hậu Giang là Phụng Hiệp, Vị Thanh (Casuco) và Long Mỹ Phát đã mở hết công suất, chạy cật lực ngày đêm nhưng vẫn không xuể so với nhu cầu bán mía chạy lũ. Điều đáng nói, cùng với việc mía ngập nặng, người trồng mía ở Phung Hiệp đang bị tư thương chèn ép. Được biết, các nhà máy đường hiện thu mua 1.070-1.090 đồng/kg mía 10 chữ đường (CCS). Nhưng tư thương chỉ mua những đám mía tốt với giá 920-940 đồng/kg, còn mía chạy lũ, ở những ruộng bắt đầu có mía chết chỉ 800 đồng/kg.

Từ nay đến ngày 15/11/2011, các nhà máy đường khu vực ĐBSCL đăng ký tiêu thụ 604.00 tấn mía, vượt hơn  4.200 ha mía (tính theo năng suất bình quân hơn 130 tấn/ha) gồm:

2 nhà máy đường Phụng Hiệp và Vị Thanh (Casuco) mua 290.000 tấn; Cty CP NIVL (Long An) mua 20.000 tấn; Cty CP Mía đường Hiệp Hòa (Long An) mua 20.000 tấn; Cty CP Mía đường Bến Tre mua 36.000 tấn; Cty CP Mía đường Long Mỹ Phát (Hậu Giang) mua 85.000 tấn, trong đó có 5.000 tấn mía ở Mỹ Tú (Sóc Trăng); Cty CP Mía đường Tây Nam mua 19.000 tấn mía, trong đó có 4.000 tấn ở Mỹ Tú; Cty CP Mía đường Trà Vinh mua 20.000 tấn; Cty CP Mía đường Sóc Trăng mua 85.000 tấn, trong đó 20.000 tấn ở Mỹ Tú.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, dù đã lên kế hoạch cụ thể cho vụ mía mới, nhưng do năm nay nước lũ lớn bất ngờ, ngoài dự liệu nên các nhà máy đường trong vùng đã bị bể kế hoạch. Tuy nhiên, để khẩn cấp cứu nguy vùng mía ngập lũ, Hiệp hội yêu cầu các nhà máy đăng ký số lượng mía tiêu thụ tập trung ở Hậu Giang trong vòng 15 ngày (từ nay đến 15/11) và báo cáo nhanh tiến độ đạt được trong tuần về Trưởng ban Tiểu vùng mía nguyên liệu khu vực ĐBSCL.

Về trở ngại phẩm chất mía ngập lũ, nhân công đốn mía, phương tiện và chi phí vận chuyển, Hiệp hội đề nghị chính quyền địa phương cùng phối hợp hỗ trợ các nhà máy, nhất là lúc cao điểm đốn mía.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng kêu gọi các nhà máy đường vận hành hết công suất nhằm nhanh chóng tiêu thụ mía ngập lũ giúp nông dân. "Việc tiêu thụ mía cho bà con đang gặp lũ thể hiện đạo lý trong làm ăn với nông dân. Chúng ta không thể đứng nhìn mía của bà con chết ngoài đồng" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm