| Hotline: 0983.970.780

Khan hiếm nhân công cắt lúa

Thứ Hai 22/08/2016 , 08:33 (GMT+7)

Vụ hè thu (HT) 2016 ở Bình Định đang thu hoạch đồng loạt, trong khi lao động ở những vùng nông thôn rất thiếu, nên công cắt lúa bỗng khan hiếm.

08-15-59_img_5110
Thu hoạch vụ HT 2016 ở Bình Định khan hiếm công cắt lúa

 

Nhiều thửa ruộng đã chín rục nhiều ngày nhưng do không kiếm ra người cắt nên giờ lúa vẫn đứng trên đồng.

Trở lại vụ ĐX 2015 - 2016 tại Bình Định SX hơn 48.000ha lúa, nhưng đến kỳ thu hoạch không xảy ra tình trạng khan hiếm công cắt lúa. Bởi trong vụ ĐX, chân ruộng SX 2 vụ lúa/năm và chân ruộng SX 3 vụ lúa/năm có thời điểm gieo sạ cách nhau hàng chục ngày, không thu hoạch đồng loạt.

Nhiều nông dân ở huyện Tuy Phước sau khi gặt xong ruộng nhà cùng nhau lập nhóm tổ chức đi cắt thuê, việc thu hoạch không bị ách tắc vì không thiếu công cắt lúa.

Còn vụ HT này, Bình Định SX cấy lúa ít hơn vụ ĐX, chưa được 41.000ha, nhưng lại bị thiếu công cắt lúa trầm trọng. Lý do gieo sạ cùng lúc nên thu hoạch đồng loạt. Trong khi đó, lao động trẻ đều đã đi xa làm ăn, hoặc đi làm công nhân trong các khu công nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Lài (48 tuổi) ở xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước), chủ 1 nhóm chuyên đi cắt lúa mướn cho biết, vụ HT này đồng ruộng gieo sạ cùng lúc, thu hoạch cấp tập nên chị em bó tay, lo cắt ruộng nhà đã mệt không đi cắt mướn được.

Nhiều đám ruộng lúa chín đã rục nhưng kiếm không ra công cắt. Chi Mơ ở tổ 5, khu vực Kim Châu, phường Bình Định (TX An Nhơn) kể: “Nhà tui có 2 sào ruộng, từ khi lúa bắt đầu chín tới tui đã đi kiếm công cắt nhưng không ra, bởi những thợ cắt ở Tuy Phước lo cắt ruộng nhà không đi cắt mướn.

Tui phải vào tổ 3 tìm, họ ra giá 1 triệu đồng/2 sào (500 m2/sào) mới chịu cắt. Bí quá tui gật đầu liền. Nhưng khi ra ruộng thấy lúa bị những cơn gió vào cuối vụ làm ngã lúa, họ lại nâng lên 1,2 triệu đồng.

Lúa đã ngã, lại chín rục nhiều ngày nay, không cắt thì lúa rụng hết ngoài ruộng, tui đành bấm bụng thuê họ cắt cho xong. Cắt rồi lại phải thuê máy phun mất thêm 50.000 đ/sào”.

Nông dân Đinh Văn Chung (47 tuổi) ở tổ 3, khu vực Kim Châu, phường Bình Định (TX An Nhơn), cho biết những đám ruộng nằm trên đồng cao không phải lo, bởi thuê máy gặt đập liên hợp chỉ 120.000 đ/sào, lại không mất thêm tiền thuê máy phun 50.000 đ/sào.

Thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp đã rẻ lại nhanh, thửa ruộng 1 sào máy chỉ đi 3 - 4 vòng là xong, nếu cắt thủ công mất gần 1 buổi. Tuy nhiên, chỉ những thửa ruộng liền vùng mới có thể thu bằng máy, ruộng nhỏ lẻ vẫn trông vào thợ cắt thủ công.

“Vả lại, khi giá rơm tăng cao nông dân thường chọn phương án thu hoạch lúa thủ công, bởi rơm của những đám ruộng cắt tay bán với giá 350.000 đ/sào, còn rơm thu hoạch bằng máy bị băm nát nên chỉ bán được 100.000 đ/sào”, anh Chung nói.

(Bình Định)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm