| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương củng cố, chấn chỉnh VFF trước Đại hội VIII

Thứ Ba 26/09/2017 , 06:30 (GMT+7)

Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT phải khẩn trương củng cố Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), để chuẩn bị cho đại hội VFF nhiệm kỳ VIII dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3 năm 2018.

15-19-33_bu-duc-chp-nhn-lm-pho-v-chiu-don-o-vff-1
Phó chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức đã nộp đơn xin rút khỏi VFF ngay khi U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29 trở về

Hôm 23/9 vừa qua, tại sự kiện AFF Awards của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức tại Bali Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được giải thưởng Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất Đông Nam Á nhờ dấu ấn của bóng đá trẻ. Các đội tuyển trẻ Quốc gia từ U16, U19 đến U23 của Việt Nam đều tham gia thi đấu tại VCK châu Á. Trong đó U19 Việt Nam đã rất xuất sắc khi lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất Châu Á để giành quyền tham dự U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc, U16 Việt Nam quốc gia lọt vào Tứ kết giải vô địch U16 châu Á năm 2016.

Đội tuyển nam Việt Nam giành Huy chương Đồng tại AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển nữ quốc gia giành Huy chương Bạc giải vô địch Đông Nam Á, đội futsal Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup và lọt vào vòng 1/8.

Dù vậy, thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, chất lượng V-League chưa cao cùng những luồng dư luận cho rằng, nội bộ VFF thiếu đoàn kết nên mới đây, Chính phủ đã yêu cầu lãnh đạo ngành phải khẩn trương ổn định, kiện toàn bộ máy thượng tầng VFF.

“Không phủ nhận những việc làm được của VFF, nhưng cần có cách đánh giá khách quan và công bằng. Gần đây đã có khá nhiều luồng dư luận cho rằng, nội bộ VFF mất đoàn kết khiến cấp trên không thể yên tâm. Tới đây, lãnh đạo Bộ và Tổng cục sẽ phải làm việc với VFF để có các giải pháp và bước đi cần thiết, thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ”, một quan chức của Tổng cục TDTT cho biết.

VFF đang hướng tới Đại hội VIII nhiệm kỳ 2018 -2022, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3 năm sau. Vấn đề nhân sự đang được bàn tới. Chủ tịch Lê Hùng Dũng vì lý do sức khỏe chắc chắn sẽ không thể tái đắc cử. Trong khi đó Phó chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức đã nộp đơn xin rút khỏi VFF ngay khi U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29 trở về. Lúc này, ông Đức chỉ còn chờ được chấp thuật tại phiên họp ban chấp hành vào tháng 12 tới đây.

Cũng giống như đại hội khóa VII, việc chọn lựa Chủ tịch VFF khóa VIII là một doanh nhân hay một người nhà nước cũng đang được bàn tới. Một số nguồn tin cho rằng, Bộ VH-TT&DL đang có ý định mời một chủ doanh nghiệp lớn đứng đầu VFF khóa VIII. Nhưng phía Tổng cục TDTT hé lộ, họ muốn Chủ tịch VFF là một người trong ngành, biết về bóng đá, có mối quan hệ tốt với các tổ chức bóng đá quốc tế.

Không chỉ có vị trí Chủ tịch, các chức danh khác cũng sẽ có nhiều biến động. Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Công Vinh được cho là một lựa chọn vào vị trí Tổng thư ký. Trước đây, VFF đã từng có ý định mời cựu tiền đạo của SLNA giữ chức danh này nhưng CV9 từ chối.

Nói về thông tin này, Lê Công Vinh cho biết, đó có thể chỉ là một tin đồn và mong muốn lớn nhất của anh hiện tại là phát triển CLB TP HCM ngày một chuyên nghiệp, tốt hơn nữa cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. “Công việc ở VFF phù hợp hơn với những đàn anh giàu kinh nghiệm, còn tôi chỉ muốn giúp bóng đá TP HCM phát triển” – Công Vinh nói.

Ngoài Công Vinh, một số nguồn tin cũng cho biết, một nhân vật quan trọng của HAGL cũng có thể ứng cử vị trí Tổng thư ký VFF.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.