| Hotline: 0983.970.780

Khang Nông chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Thứ Ba 25/10/2016 , 20:09 (GMT+7)

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, chiều ngày 25/10, Cty CP Khang Nông (Bình Thuận)...

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, chiều ngày 25/10, Cty CP Khang Nông (Bình Thuận) đã tổ chức trao 200 phần quà, với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng cho 200 hộ gia đình ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, TX Ba Đồn (Quảng Bình).

Đây là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt ATNĐ từ ngày 13-16/10 vừa qua đã làm ngập lụt nặng trên toàn xã, với 1.473 nhà bị ngập sâu từ 2-3m, gây thiệt hại nặng nề.

Trước sự mất mát trên, Cty CP Khang Nông đã góp một phần quà nhỏ để kịp thời sẻ chia, động viên, giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Ông Phùng Anh Tuấn, GĐ Cty CP Khang Nông cho biết: Mặc dù món quà hôm nay gửi đến bà con về giá trị vật chất tuy nhỏ, nhưng trong đó chứa đựng rất nhiều tình cảm và sự chia sẻ của chúng tôi với bà con miền Trung nói chung và xã Quảng Sơn (Quảng Bình) nói riêng. Qua những món quà này, chúng tôi mong bà con sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng thôn xóm vượt qua sự tàn phá của bão lũ.

Thay mặt, cán bộ và nhân dân, ông Mai Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn đã bày tỏ cảm ơn tình cảm quý báu của Cty. Những món quà này của Cty có giá trị rất lớn đối với bà con nhân dân, làm vững tin hơn và có thêm nghị lực vươt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sau đây là một số hình ảnh Cty CP Khang Nông tặng quà cho bà con xã Quảng Sơn (Quảng Bình):

18-06-23_1
 

18-06-23_2
 

18-06-23_3
 

18-06-23_4
 

18-06-23_5

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.