| Hotline: 0983.970.780

Khánh Bình, nhân tố vui kiểu gameshow

Thứ Ba 22/04/2014 , 06:46 (GMT+7)

Khánh Bình, chàng trai bán phở khô bỗng chốc nổi đình nổi đám sau khi tham gia 2 chương trình “Người bí ẩn” (Giải trí TV) và mới đây nhất là "Nhân tố bí ẩn” (VTV3).

Với ca khúc “Sông quê”, Khánh Bình đã thể hiện giọng ca của mình theo 2 vai nam và nữ khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Cả giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà đều chạy lên sân khấu để tranh giành thị phạm cho Khánh Bình ở vòng tiếp theo, còn Hồ Quỳnh Hương thì thốt lên thán phục: “Ở trường nhạc, người ta không dạy kĩ thuật này”.

Xuất thân của "người bí ẩn"

Khánh Bình sẽ không thể là một ca sĩ kiểu chuyên môn, hát những ca khúc nặng kí mà dạng tài năng của anh sẽ được tận dụng dưới dạng vui. Chính yếu tố này khiến Khánh Bình đang được khán giả yêu thích và mong chờ những phần thi tiếp theo của anh ở chương trình “Nhân tố bí ẩn” năm nay.

Trước khi tham gia các chương trình truyền hình, Khánh Bình đã được nhiều người biết đến nhờ những video clip thể hiện các ca khúc trữ tình quê hương với 2 giọng nam, nữ như “Chim trắng mồ côi” hay "Người đi ngoài phố”, “Quê em mùa nước lũ”. Hát kiểu nam và nữ này cũng là sở thích của anh và chính anh cũng không ngờ rằng một ngày nào đó sẽ nổi tiếng nhờ biệt tài này.

Khánh Bình tên thật là Bùi An Bình. Anh có biệt tài hát giọng nữ theo chất giọng của các ca sĩ hải ngoại như Thanh Tuyền, Hương Lan, Phi Nhung. Chính biệt tài riêng của anh đã khiến danh hài Hoài Linh sửng sốt ở chương trình “Người bí ẩn". Không những thế Hoài Linh cũng đã nhận đỡ đầu cho Khánh Bình và nói rằng: "Em được trời phú cho giọng hát. Em không làm ca sĩ mà ở nhà bán phở thì sẽ phụ lòng mọi người".

Về cuộc sống hiện tại, Khánh Bình hiện làm nghề bán phở khô ở TP Rạch Giá, Kiên Giang. Anh đã lập gia đình và có 2 con. Mặc dù anh nhận được rất nhiều lời mời đi biểu diễn sau khi xuất hiện ấn tượng trên truyền hình nhưng hiện tại chỉ nhận một số chương trình, còn lại anh vẫn duy trì bán phở khô và phụ vợ nuôi con. Theo anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng vợ anh mới sinh em bé thứ 2 nên không thể bỏ bê vợ con đi hát được.

Sau những thành công kể trên, Khánh Bình cho rằng, anh mất ngủ mất mấy đêm vì được nhiều người yêu mến và nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Nhiều người thắc mắc, vì sao Khánh Bình lại được quyền tham gia cả 2 chương trình “Nhân tố bí ẩn” và “Người bí ẩn”?

Trên thực tế, anh tham gia “Người bí ẩn” với vai trò khách mời, nhấn mạnh vào sự vui vẻ, hài hước và chỉ xuất hiện trong một số mà thôi, còn “Nhân tố bí ẩn” là một chương trình ca hát, nơi anh sẽ tiếp tục phát huy khả năng đặc biệt của mình.

Có triển vọng?

Ngành công nghiệp giải trí trên thế giới luôn hiểu rõ tiêu chí, khán giả - có những người có nhu cầu thưởng thức âm nhạc, và có nhiều người không cần nhu cầu này, nhưng tất cả đều có nhu cầu được vui. Chỉ có điều, phải biết phát huy chất liệu hài hước trong âm nhạc theo hướng chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả.

Điển hình nhất cho nhân tố vui mà thành công chính là hiện tượng “Gangnam Style” của ca sĩ Hàn Quốc Psy. Không phải là những nhóm nhạc thần tượng hay những cô gái chân dài mà chàng ca sĩ mập ú, không có lợi thế về ngoại hình - Psy mới là người mang âm nhạc Hàn Quốc đến các quốc gia khác một cách nhanh chóng.

Phát huy điều đó, những ca khúc sau của Psy cũng trung thành theo hướng này và tạo được ấn tượng trong lòng khán giả.

Cũng đi theo trào lưu vui, đó là hiện tượng ca khúc “What does the fox say?” (Con cáo nói gì?) của của 2 anh em diễn viên hài người Na Uy - Vegard và Bard. Ra đời trong năm 2013, ca khúc này đã đạt được 400 triệu lượt người nghe trên Youtube tính đến thời điểm này.

Tuy phần lời ca khúc khá đơn giản và có hơi hướng nhạc thiếu nhi, tuy vậy chính những chi tiết như nhái nhiều tiếng kêu của động vật và những điệu nhảy đặc trưng của động vật đã khiến người nghe yêu thích bởi sự độc đáo và sáng tạo. Ca khúc này tạo nên một hiện tượng toàn cầu trong năm qua khi thống lĩnh tất cả các quán bar và sàn nhảy ở Mỹ và châu Âu.

Ở Việt Nam, dù không được đánh giá cao về mặt chuyên môn nhưng ca sĩ Hồ Quang Hiếu là người mang đến trào lưu vui trong âm nhạc bằng sự mới mẻ trong cách xử lí, hòa âm, phối khí. Song song, anh đã chọn đúng thời điểm Tết để cho ra mắt “Con bướm xuân”, ca khúc này đã mang đến sự thành công nhất định cho anh khi bài hát này đã tạo nên cơn sốt trong dịp Tết vừa qua.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm