| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa 'đỏ mắt' tìm bạn thuyền ra khơi

Thứ Sáu 16/03/2018 , 08:34 (GMT+7)

Sau Tết, các tàu cá mỏi mắt tìm bạn thuyền đi biển. Hiểu rõ điều này, các chủ tàu chấp nhận cho bạn thuyền ứng tiền trước mỗi chuyến đi nhưng đến ngày ra khơi họ lại bị các lao động lật kèo, khiến “tiền mất tật mang”.

Sau Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm bạn thuyền khiến nhiều tàu cá phải nằm bờ

Tỉnh Khánh Hòa có khoảng 450 tàu đánh bắt cá xa bờ, trong đó số tàu đánh bắt cá ngừ đại dương là 200. Lúc này đang vào mùa cao điểm đánh bắt cá ngừ, nhiều tàu cá tất bật chuẩn bị ra khơi đầu năm, hy vọng một chuyến đi thắng lợi. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm bạn thuyền khiến nhiều chủ tàu lo lắng, nhất là các tàu công suất lớn.

Nguyên nhân do càng ngày, số lượng các tàu cá đánh bắt xa bờ càng tăng nên không đủ lao động có tay nghề đi biển. Bên cạnh đó, nhiều người nghĩ rằng nghề đi biển thu nhập rất bấp bênh, chán nản họ bỏ nghề để vào thành phố tìm kiếm công việc ổn định, thu nhập cao hơn.

 Anh Nguyễn Văn Tuấn Anh, thuyền trưởng tàu cá KH 95258TS cho biết, năm nào cứ tới thời điểm này là nhiều tàu cá tại TP Nha Trang phải nằm bờ vì tìm không ra người đi biển. Không muốn bỏ lỡ chuyến đi đầu năm nên một số chủ tàu phải liên hệ tìm kiếm lao động ở các tỉnh khác như Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận...

“Không chỉ sau tết mà ngay từ trước tết đã hiếm nhân công đi biển. Như chúng tôi có 2 tàu đánh bắt xa bờ với công suất 400CV thì vào cuối tháng Chạp năm ngoái tìm mãi mới đủ 5 lao động để ra khơi nên chỉ đi được 1 tàu, tàu còn lại chấp nhận nằm bờ”, anh Anh kể.

Do thiếu lao động, nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương trước đây đi 5-6 người thì nay đi 3-4 người, còn với tàu cá hành nghề lưới cản thì đi 9-10 người thay vì 11-12 người. Do đó, những ngư cụ trên tàu chỉ sử dụng được một phần, không thể khai thác hết công suất.

15-17-30_3
Nhiều tàu cá chấp nhận không đủ lao động để vươn khơi nên không khai thác hết công suất, hiệu quả thấp

“Các chủ tàu lường trước vấn đề nên để "câu" được bạn thuyền, họ chấp nhận tạm ứng trước vài triệu đồng, thậm chí lo ăn cho vợ con họ gần 1 tháng trời đi biển nhưng vẫn không ăn thua. Bởi giờ ngư dân không còn tâm huyết với công việc, không muốn đi biển dài ngày”, bà Hương, chủ tàu cá KH 95519TS ở phường Phước Đồng, TP Nha Trang tâm sự.

Thiếu vắng bạn thuyền đi biển khiến chủ tàu cá khốn khổ. Vì đồng ý cho lao động mượn tiền rồi bị lừa gạt hay ra khơi không tập trung vào công việc, chán nản bạn thuyền đòi quay về trong khi chưa đánh bắt được gì khiến chuyến đi thua lỗ trầm trọng.

Ông Mai Thành Phúc, ngư đội trưởng ngư đội Trường Sa Lớn, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng (TP Nha Trang) cho biết, chuyện thuyền viên, lao động đi biển đã lừa tiền chủ tàu diễn ra khá nhiều.

“Mỗi người lừa 2- 3 ông chủ, kiếm 5-7 triệu đồng. Họ nói với chủ chủ tàu cho mượn tiền rồi hứa sẽ đi biển. Khi chủ tài đã chuẩn bị xong các nhu yếu phẩm cần thiết để vươn khơi thì các lao động lại biện ra nhiều lý do hẹn đi chuyến sau rồi lặn mất tăm, không liên lạc được nữa”, ông Phúc cho biết.

Vừa qua tàu cá do ông Võ Ngọc Tùng (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) làm chủ đi biển 13 người, hành nghề lưới cản (lưới rê). Tàu ông Tùng ra đánh bắt chưa lâu thì bị bạn thuyền lên cơn nghiện, không chịu làm việc bắt phải chạy về bờ vào hôm 6/3.

 

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.