Năm 2017, nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dưới 0,2%, giảm tác động của AIDS đối với sự phát triển kinh tế xã hội, Khánh Hòa ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ hướng tới hoàn thành mục tiêu 90-90-90 trong công tác phòng chống HIV/AIDS.
Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, đến tháng 9/2017, tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện hơn 3.400 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, trong đó 2.038 trường hợp đã được quản lý và 890 trường hợp còn sống; hơn 11.500 lượt người được tư vấn, xét nghiệm HIV thường xuyên...
Theo nhận định của ông Trần Văn Tin, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Khánh Hòa vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khiến dịch HIV/AIDS diễn biến phức tạp, dai dẳng và có xu hướng tăng ở các nhóm đối tượng nghiện ma túy đa dạng. Tình trạng mua bán dâm khó kiểm soát; người có quan hệ tình dục với nhiều người vợ/chồng/bạn tình; nhóm MSM (quan hệ đồng tính nam) khó tiếp cận, can thiệp hạn chế, trong khi đường lây nhiễm chủ yếu qua đường quan hệ tình dục nếu biện pháp can thiệp kém hiệu quả.
Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (tỉnh/huyện/xã) của tỉnh, công tác phòng chống HIV/AIDS được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên. Từ nay đến năm 2020, Khánh Hòa cố gắng triển khai các biện pháp, nhằm hướng đến hoàn thành mục tiêu 90% người nhiễm HIV được xét nghiệm và biết về tình trạng nhiễm HIV, 90% người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV, 90% người điều trị ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.