| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa là điểm đến ưa thích nhất tại Việt Nam của du khách Nga

Thứ Năm 25/07/2013 , 09:47 (GMT+7)

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2013, số lượng du khách Nga đến tỉnh này đạt 70.000 lượt...

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2013, số lượng du khách Nga đến tỉnh này đạt 70.000 lượt, chiếm 45,5% trong tổng số du khách Nga đến Việt Nam. Với việc thu hút một số lượng du khách lớn như vậy, Khánh Hòa đang trở thành điểm đến ưa thích nhất tại Việt Nam của du khách Nga. 

Nguyên nhân là do nhiều du khách Nga nhận xét Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng rất phù hợp với sở thích du lịch biển của họ. Với hơn 4.000 phòng lưu trú cao cấp và nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, khí hậu ôn hòa, Khánh Hòa trở thành địa chỉ được ưu tiên hành đầu của du khách Nga khi đến Việt Nam. Đây là cơ sở để Vietnam Airlines tăng chuyến bay thẳng Nga - Nha Trang 1 chuyến/tuần lên 2 chuyến/tuần kể từ tháng 10 tới đây.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dự báo số lượng du khách Nga đến Khánh Hòa trong năm nay có thể sẽ đạt trên 100.000 lượt, nhất là khi mỗi ngày có từ 2 đến 4 chuyến bay thẳng dành cho du khách từ khu vực Viễn Đông Nga đáp xuống cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa và mỗi tuần có 1 chuyến bay thẳng từ Mátxcơva đến Nha Trang. 

Trong nỗ lực thu hút thêm du khách từ "xứ sở Bạch Dương" tới Khánh Hòa, từ ngày 23 đến 25/7, Vietnam Airlines đã đưa một đoàn tiền trạm của Nga gồm hàng chục giám đốc các công ty lữ hành lớn của hai thành phố Mátxcơva và Xanh Pêtécpua đã đến Nha Trang để tìm hiểu, khảo sát thực tế cơ sở hạ tầng, dịch vụ và các sản phẩm du lịch ở đây nhằm thiết lập các tour du lịch cho khách Nga đến Khánh Hòa. Đoàn công tác đã thị sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại nhiều khu du lịch như Diamond Bay Rerost & Spa, Vinpearl Land, I-Rerost và Amiana. 

Ngày 24/7, tại buổi tiếp xã giao đoàn công tác tiền trạm, ông Lê Xuân Thân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Khánh Hòa sẽ đã và đang tăng cường các biện pháp để đảm bảo môi trường du lịch an ninh cho du khách quốc tế nói chung và du khách Nga nói riêng.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm