Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 16/3, một người dân phát hiện một cá voi nhỏ bị dạt vào bờ biển thuộc khu vực mũi Giả (thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa).
Anh Đặng Văn Phúc, người phát hiện cho biết, buổi sáng khi dạo trên bờ biển, anh tình cờ phát hiện cá voi bị nạn. Anh liền thông báo với chính quyền thôn và huy động lực lượng người dân tại chỗ đưa cá voi vào bờ và nhanh chóng dựng lều tạm, cách chỗ cá voi dạt khoảng 100m, thực hiện theo tục lệ cổ truyền khi cá bị “lị”.
Cá có chiều dài khoảng 3m, nặng chừng 200kg, đường kính nơi lớn nhất khoảng 40cm. Ngư dân ở đây cho biết, đây là loại cá “ông chuông” (đầu tròn). Trên mình cá có nhiều vết thương tại vi trước, vi giữa, mắt, trong đó có vết thương khá sâu, có dấu hiệu nhiễm trùng, bốc mùi.
Đến 15 giờ cùng ngày, cá voi chết do kiệt sức và không cứu chữa kịp thời, người dân đưa đi chôn ở Hòn Nưa, cách bờ vài cây số. Chính quyền xã tuy có cắt cử công an xã canh giữ nhưng việc phối hợp với các cơ quan chức năng không kịp thời.