Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 24 người, trong đó Khánh Hòa có 3 người được công nhận gồm: Ông Mấu Quốc Tiến (người dân tộc Raglai, huyện Khánh Sơn), nghệ nhân hát và truyền dạy sử thi Raglai; bà Trần Thị Tâm (dân tộc Kinh ở TP Nha Trang), nghệ nhân hát và truyền dạy hát chầu văn; ông Huỳnh Ngọc Ẩn (dân tộc Kinh, ở TP Nha Trang), nghệ nhân sử dụng và truyền dạy nhạc cụ dân tộc.
Đây là những người có khả năng nắm giữ và thực hành ở trình độ cao những giá trị, kỹ năng bí quyết văn hóa, văn nghệ dân gian; sẵn sàng truyền dạy những hiểu biết của mình cho thế hệ trẻ.
Như vậy, đến nay Khánh Hòa có 6 nghệ nhân chính thức được công nhận là nghệ nhân dân gian có công gìn giữ, truyền dạy các loại hình nghệ thuật dân gian trong cộng đồng dân cư.