| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa tịch thu 97 phương tiện lồng cào sò trái phép

Thứ Tư 23/08/2017 , 19:53 (GMT+7)

Chiều 23/8 ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết:

16-16-33_1
Hoạt động cào sò trên đầm vịnh làm ảnh hưởng đến nghề khác

Trước tình hình hoạt động nghề giã cào và cào sò trái phép trên các vịnh Cam Ranh (TP Cam Ranh), Vân Phong (Vạn Ninh) và đầm Nha Phu (Ninh Hòa) gây ảnh hưởng xấu đến nghề khác. Từ đầu tháng 4 đến nay, Chi cục đã điều động các tàu tuần tra tăng cường truy quét các phương tiện hoạt động các vùng cấm.

Theo đó, các đội tuần tra đã truy quét và tịch thu 97 phương tiện lồng cào sò và 3 giã tiếp. Nhờ vậy, sau đợt tuần tra ráo riết số phương tiện hoạt động giã cào sò đã giảm. Tuy nhiên vì đặc thù nghề này đầu tư thấp nhưng lợi nhuận tương đối cao, một đêm tàu cào sò hoạt động có thể thu nhập từ 3-4 triệu đông, nên ngư dân vẫn lén lút hoạt động. Trong khi đó kinh phí nhiên liệu cho các tàu tuần tra rất ít nên khó đảm bảo thời gian tuần tra liên tục trên biển.

Theo quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 10/2/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, hành vi khai thác thủy sản bằng nghề cào sò, lờ dây trong đầm là hành vi cấm khai thác.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất