| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành cầu bắc qua thượng nguồn sông Tiền

Thứ Năm 21/08/2014 , 09:07 (GMT+7)

Sáng 20/8, Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng CNC-BOT phối hợp UBND huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức lễ khánh thành cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ. 

Đây là cầu đầu tiên ở vùng thượng nguồn sông Tiền được nối nhau sau hơn 2 năm triển khai thi công.

Cầu xây dựng bằng kết cấu bê tông vĩnh cửu, dài trên 590m (kể cả đường dẫn), tải trọng 13 - 15 tấn. Tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, do Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng CNC-BOT làm chủ đầu tư, Cty Cổ phần Econ thi công từ ngày 19/5/2012 đến nay. Cầu có độ thông thuyền 7 m, với 11 nhịp, với mố cầu giao thông cấp III, loại nhịp cầu lớn hơn 25 m. Đây là cây cầu lớn nhất khu vực nông thôn tỉnh An Giang, theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Dự kiến thời gian thu phí 35 năm, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý.

Cầu được thiết kế vượt qua phụ lưu nhánh sông Tiền, kết nối trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa huyện Chợ Mới theo tuyến tỉnh lộ 942 với 3 xã ở Cù Lao Giêng là: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh An Giang đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hiến đất và xây dựng cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.