| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành trường mầm non An Nông

Chủ Nhật 14/06/2015 , 19:32 (GMT+7)

Ngày 12/6, Cty An Nông đã khánh thành trường mầm non mang tên An Nông, tọa lạc tại KDC Thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Trường mầm non An Nông có tổng số vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, công trình đã hoàn tất giai đoạn một trên diện tích 4.400m2 đất, với 6 lớp học tiếp nhận được 180 cháu.

Ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An nói, chỉ trong 6 tháng Cty Tập đoàn An Nông đã hoàn thành một ngôi trường đẹp như vậy, nếu Nhà nước phải cỡ hai năm. Là DN với thời gian khá dài hoạt động trong ngành thuốc BVTV, đến nay Cty Tập đoàn An Nông phát triển ổn định.

Nói về ý tưởng chuyển sang làm giáo dục, bà Trương Thị Thủy Trường (Bích Thủy), TGĐ Tập đoàn An Nông chia sẻ: Với sự cố vấn của ông Nguyễn Nam Việt, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Cty Tập đoàn An Nông đầu tư nhà trọ cho công nhân thu nhập thấp. Chúng tôi đã xây dựng được khu nhà trọ hơn 200 phòng, đang triển khai hơn 80 phòng nữa. Thể theo nhu cầu của công nhân có nơi gửi gắm con em học hành đàng hoàng để an tâm làm việc, Cty mở sang lĩnh vực hoàn toàn mới đó là giáo dục.

Bà Bích Thủy tâm sự thêm: Phát triển lĩnh vực này, chúng tôi không mưu cầu làm kinh tế, vì so với khoản thu nhà trường phải bù lỗ vào khoảng 30% cho mỗi cháu. Tuy nhiên, trường mầm non An Nông vẫn đảm bảo đem đến cho các cháu nền giáo dục ưu việt, hỗ trợ phát triển toàn diện theo xu hướng hội nhập. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, nhà trường tiếp nhận đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề.

17-25-43_truong-mm-non-n-nong

Có thể nói, Tập đoàn An Nông đã và đang tham gia vào các lĩnh vực mang tính xã hội hóa cao nhằm đem lại nhiều lợi ích cộng đồng. Cũng như thể hiện tâm nguyện của cố nghệ sĩ Bắc Sơn, thân phụ của bà Bích Thủy, TGĐ Tập đoàn An Nông, sinh thời ông cũng từng là thầy giáo dạy nhạc cho trường mù Nguyễn Đình Chiểu và Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TP.HCM).

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm