| Hotline: 0983.970.780

Khí tài hiện đại trên tàu tên lửa của Mỹ thăm Đà Nẵng

Thứ Bảy 01/10/2016 , 13:15 (GMT+7)

USS John S. McCain là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ, với nhiều khí tài và trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới.

 
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (DDG-56) của Hải quân Mỹ đang cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong chuyến thăm hữu nghị từ ngày 28 đến 1/10. 
 
 
Khí tài hiện đại được trang bị trên tàu khu trục này, trong đó đáng chú ý là hệ thống tên lửa MK 41 VLS for Standard, Tomahawk. 
 
 
Súng MK 45 5 inch/54 caliber có tầm bắn 12 hải lý. USS John S.

McCain được hải quân Mỹ khẳng định là tàu khu trục mạnh nhất trong đội tàu khu trục trên thế giới.

 
Khu vực làm việc chính của sĩ quan trên tàu với nhiều máy móc hiện đại. 
 
 
Hệ thống ống nhòm quan sát xung quanh tàu. 
 
 
USS John S. McCain có chiều dài 154m, rộng hơn 20m, mớn nước hơn 9m, trọng tải xấp xỉ 8.300 tấn, tốc độ 30 hải lý/h. Tàu hoạt động từ năm 1994.
 
 
Phía sau boong tàu được trang bị hệ thống pháo hạm.
 
 
Hệ thống tên lửa phòng không.
 
 
Súng ngắn được trang bị bên hông tàu.
 
 
Súng máy phía boong sau để cơ động chiến đấu từ nhiều hướng.
 
 
Tên lửa, ngư lôi trang bị hai bên hông tàu.
 
 
Hệ thống radar trên tàu tên lửa dẫn đường cũng thuộc hàng tối tân trên thế giới hiện nay.
 
 
Tàu có hai ca nô phục vụ cho mục đích đổ bộ, cứu nạn, tiếp cận đảo...
 
 
Sân đỗ trực thăng được bố trí ở boong sau USS John S. McCain. 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Bình luận mới nhất