| Hotline: 0983.970.780

Khi Than Quảng Ninh giăng bẫy

Thứ Tư 28/01/2015 , 20:58 (GMT+7)

Thế mạnh của Than Quảng Ninh lại chính là điểm yếu chết người của Hoàng Anh Gia Lai, đối thủ của họ cuối tuần này. Có tới 6/7 bàn thua kể từ đầu mùa của đội bóng phố Núi rơi vào trong hiệp hai.

Than Quảng Ninh đã làm được điều không tưởng ngay tại sân Gò Đậu, đó là quật ngã nhà ĐKVĐ V-League B.Bình Dương đang ở kỳ thăng hoa.

B.Bình Dương đã dở thì cực dở, nhưng nếu thăng hoa thì chẳng biết đường nào mà lần. Mùa giải năm ngoái là một ví dụ. Trước ngày HLV Lê Thụy Hải về đất Thủ, CLB của ông bết bát nằm cuối bảng xếp hạng với chỉ một điểm sau bốn vòng. Ấy vậy mà cái tài của ông Hải khiến đội bóng của ông vụt đứng dậy bằng chuỗi 11 trận thắng liên tục. Phong độ khủng khiếp ấy khiến B.Bình Dương đảo lộn mọi trật tự trên bảng xếp hạng, trước khi vô địch sớm một vòng đấu.

“Chelsea Việt Nam” năm ngoái đã khủng, năm nay lại còn khủng hơn. Họ nã vào lưới đối thủ tới 14 bàn chỉ sau 4 vòng đấu. Abass, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn chia nhau các vị trí dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới. Ai cũng nghĩ B.Bình Dương đủ khả năng phá vỡ kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp đầu mùa của HAGL năm 2004.

Thế nhưng Than Quảng Ninh một lần nữa xuất hiện, trong vai kẻ ngáng đường đội bóng miền Đông Nam Bộ.

nh175040519
Tiền đạo Quang Hải (trái) của Than Quảng Ninh.

Mùa trước, Than Quảng Ninh chính là đội chặn đứng chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của B.Bình Dương. Mùa này, họ lại gieo sầu cho đối phương ngay trên sân nhà. Nói quân bầu Hùng kỵ giơ cũng đúng, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới cái bẫy tài tình mà HLV Đinh Cao Nghĩa đã giăng ra.

B.Bình Dương là đội tấn công tốt nhất V-League 2015 cho tới thời điểm này. Trong bốn trận thắng liên tiếp của đội bóng Hải “lơ” từ đầu mùa, cả bốn trận họ đều là đội ghi bàn trước. Thậm chí, trong ba trận đầu đội bóng đất Thủ có bàn mở tỷ số khi đồng hồ chưa chỉ sang phút thứ 10. Tâm lý hưng phấn cộng với đẳng cấp năm sao nơi hàng công khiến họ chơi 80 phút còn lại như thể đi dạo.

Những thống kê ấy đủ để chứng minh, chỉ có vấn đề mới đi đôi công với B.Bình Dương. SLNA từng cố làm điều không thể ấy, để rồi thất bại. Trong khi Than Quảng Ninh bình tĩnh “ghìm” trận đấu lại, làm giảm nhuệ khí đối thủ. Kết quả là họ đã thành công.

Điểm cốt yếu trong “cái bẫy” của đội bóng đất mỏ chính là pha mở tỷ số của Quang Hải đầu hiệp hai. Khi những cái đầu của B.Bình Dương chưa kịp nóng lên sau 45 phút đầu tiên bị nguội lạnh, các cầu thủ đang chực lao lên phía trước, thì Than Quảng Ninh bất ngờ tung ra một đòn đánh thần tốc. Ba hậu vệ áo đỏ chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì Hải “gà” đã len lỏi như một chú sóc, xộc thẳng vào vòng cấm, và sút tung lưới đối phương.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên HLV Đinh Cao Nghĩa áp dụng chiêu bài “nóng máy chậm” kiểu này. Suốt lượt đi mùa trước, những đội bóng chạm trán với Than Quảng Ninh đều lắc đầu ngao ngán với cái kiểu đá một hiệp của họ. Đội bóng vùng Đông Bắc thường bị dẫn trước, nhưng họ giống như một cao thủ đang tụ kình ém khí, để rồi tung liên hoàn cước lật ngược thế cờ trong hiệp hai.

Thể lực cùng quyết tâm của một loạt ngôi sao chất lượng cao như Hồng Quân, Quang Hải, Minh Tuấn… giúp đội bóng của bầu Hùng luôn giành ưu thế khi trận đấu trôi dần về phút cuối.

Thế mạnh của Than Quảng Ninh lại chính là điểm yếu chết người của Hoàng Anh Gia Lai, đối thủ của họ cuối tuần này. Có tới 6/7 bàn thua kể từ đầu mùa của đội bóng phố Núi rơi vào trong hiệp hai.

Xem ra, thầy Giôm muốn thoát bẫy của đội khách sẽ là điều không đơn giản.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm