| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng:

Khi Trung Quốc đóng cửa thị trường thì như một cái phanh

Thứ Ba 13/06/2017 , 13:21 (GMT+7)

Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đăng đàn làm rõ thêm nhiều vấn đề ĐBQH chất vấn tư lệnh ngành NN – PTNT.

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh các kết quả đạt được của ngành NN – PTNT thì chất lượng sức cạnh tranh của hàng nông sản của Việt Nam có nhiều hạn chế.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

“Vấn đề, được mùa mất giá cứ nhắc mãi. Chất lượng quy hoạch chưa cao, trách nhiệm này thuộc nhà nước. Sản xuất không gắn với thị trường. Cà phê vượt 21,9%; cao su vượt 25%; hồ tiêu vượt 149%”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, những dự báo trong quy hoạch chưa chính xác, như chăn nuôi mà ĐB Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) đề cập. Quy hoạch thì cao, sản xuất chưa đạt đến nhưng vẫn không tiêu thụ được sản phẩm. Điều chỉnh quy hoạch chậm, đầu tư vượt quy hoạch, theo phong trào quá phố biến. Trách nhiệm này là của nhà nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, hệ thống hạ tầng phục vụ cho sản xuất hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Về tổ chức sản xuất thì còn nhiều bất cập. Chúng ta đặt ra yêu cầu CNH - HĐH nông nghiệp nhưng sản xuất nhỏ lẽ, mạnh mún, ứng dụng KHCN chưa mạnh, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, một số thị trường nông sản thì không ổn định. Khi Trung Quốc đóng cửa thị trường thì như một cái phanh đối với xuất khẩu con lợn.

Về một số giải pháp nhằm chuyển biến tình hình SXNN trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đồng tình với trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trước các chất vấn của các ĐBQH. Phó Thủ tướng cho rằng, các giải pháp mà Bộ trưởng đưa ra có tính khả thi, sát thực tế.

Về chiến lược lâu dài, Phó Thủ tướng cho rằng, chúng ta tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân, doanh nghiệp được bình đẳng tiếp cận thị trường đất đai, tín dụng; tháo gỡ những điểm nghẽn các vùng sản xuất nông sản lớn.

“Cần thay đổi chính sách hạn điền để tích tụ đất đai. Rà soát điều chỉnh lại quy hoạch để đáp ứng nhu cầu thực tế và các hàng rào kỹ thuật; gắn quy hoạch sát với thị trường trong và ngoài nước. Gắn quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Vẫn theo Phó Thủ tướng, chúng ta phải tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm trung tâm trong chuỗi giá trị; coi nông dân nòng cốt sản xuất. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ngành nghề sản xuất trong nông thôn; chuyển giao ứng dụng KHCN; tổ chức lại hệ thống thương mại. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp, trang bị kiến thức cho nông dân, HTX, doanh nghiệp để tiếp cận với thị trường.

ĐBQH Lê Thanh Vân (ảnh) đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

13-01-21_db_le_thnh_vn
 

Theo ĐB Vân, mặc dù mới nhận nhiệm vụ Bộ trưởng chưa tròn 1 năm nhưng Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã bắt nhịp rất nhanh, nắm chắc vấn đề, tư duy tổng hợp tốt và gom vấn đề lại với nhau theo từng chủ đề cụ thể để cắt nghĩa trả lời một cách thẳng thắn, mạch lạc cho ĐBQH và cử tri được rõ.

“Cũng có một số ĐB giơ biển tranh luận cung cấp thêm thông tin, chia sẻ làm rõ hơn... Việc tranh luận của ĐBQH, kể cả thể hiện thái độ phần nào đó chưa hài lòng trong một phần trả lời của Bộ trưởng, tôi cho rằng điều này sẽ rất tốt cho tư lệnh ngành. Về phần mình tôi đánh giá Bộ trường Nguyễn Xuân Cường đã trả lời trọng tâm, mạch lạc các chất vấn của ĐBQH”, ĐB Lê Thanh Vân chia sẻ với PV bên hành lang Quốc hội.

 

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm